+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 mẹ con tử vong sau khi uống sữa ở Tiền Giang: Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị

    (ĐS&PL) - Sau vụ hai mẹ con tử vong nghi ngộ độc sau khi uống sữa, cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đã gửi mẫu sữa đến khoa hóa pháp của Phân viện Pháp y trung ương tại TP.HCM để giám định. Đồng thời cơ quan chuyên môn cũng đang gửi mẫu để giám định vi thể tìm ra nguyên nhân vụ việc.

    Theo Tuổi trẻ online, ngày 16/10 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết bệnh nhân P.M.T. (55 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), một nạn nhân trong vụ việc, đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

    Được biết, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, suy hô hấp và được bác sĩ đưa đến khoa hồi sức tích cực và chống độc. Các bác sĩ đã thăm khám, hội chẩn bệnh nhân suy hô hấp, viêm phổi, theo dõi ngộ độc không rõ loại, tổn thương đa cơ quan, hạ kali máu, tăng huyết áp.

    Sau 6 giờ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chiều cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Khi chuyển viện, bệnh nhân lơ mơ và phải thở máy.

    vu 2 me con tu vong sau khi uong sua o tien giang benh nhan duoc chuyen den benh vien cho ray de tiep tuc dieu tri1
    Người dân bàng hoàng trước sự ra đi của mẹ con bà P. Ảnh: Thanh Niên.

    Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân tử vong của 2 mẹ con ở H.Cái Bè sau khi uống sữa.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 14/10, cụ bà P.T.P (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, H Cái Bè, Tiền Giang) thức dậy thì phát hiện con trai là ông P.V.Y. (45 tuổi) tử vong. Nghĩ ông Y. tử vong do bệnh lý nên gia đình tổ chức đám tang mà không trình báo chính quyền địa phương.

    Đến khoảng 22h cùng ngày, bà P.T.M.C (53 tuổi, con gái cụ P.T.P) pha khoảng 100 ml sữa cho cụ P. uống. Sau khi uống hết sữa, cụ P. có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói. Khoảng 5 phút sau, cụ tử vong tại nhà. Gia đình cũng nghĩ cụ P. tử vong do bệnh lý nên không trình báo cơ quan chức năng.

    Đến khoảng 4h ngày 15/10, ông P.M.T. (55 tuổi, con cụ P.) đến phụ đám tang. Sau đó, ông T. tự pha khoảng 150 ml sữa và uống được khoảng 50 ml thì có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An - Loan Trâm (Vĩnh Long).

    Tại đây, ông T. được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc sữa nên chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị. Tuy nhiên, do tình trạng ông T. chuyển biến nặng nên ngày 16/10, ông được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

    Tiếp nhận tin báo, Công an H.Cái Bè đã có mặt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám tử thi để điều tra nguyên nhân.

    Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Y. và ông T. đang nghiện rượu, cụ P. có tiền sử bệnh cao huyết áp.

    Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu, cơ quan chức năng xác định cụ P. và ông Y. bị suy tim, phù phổi dẫn đến tử vong và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu sữa.

    Thùy Dung(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-me-con-tu-vong-sau-khi-uong-sua-o-tien-giang-benh-nhan-duoc-chuyen-den-benh-vien-cho-ray-de-tiep-tuc-dieu-tri-a595426.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan