+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 "nữ quái" gây ra loạt vụ trộm cắp liên tỉnh: Hé lộ thủ đoạn tinh vi

    ĐS&PL Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng nữ đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh.

    Hai đối tượng bị bắt tạm giam để điều tra là Nguyễn Thị Hồng Mai (48 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Mai Thị Hà Diễm Chi (46 tuổi, trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

    Thông tin ban đầu trên VOV, vào sáng 29/3 vừa qua, Mai điều khiển xe máy chở Chi đi trộm cắp tài sản.

    Khi đến địa bàn xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, phát hiện một nhà dân đóng cửa, Mai đứng ngoài cảnh giới, Chi đập vỡ cửa kính, đột nhập vào nhà trộm tiền và vàng.

    Sau đó, 2 đối tượng này đã đem bán số vàng lấy trộm với giá hơn 66 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

    Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khám xét nhà nghỉ, nơi 2 đối tượng đang tạm trú, phát hiện và thu giữ 7 chỉ vàng.

    Mở rộng điều tra, Công an huyện Thăng Bình xác định 2 đối tượng còn thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tổng số tài sản các đối tượng trộm được vào khoảng 57 chỉ vàng các loại, 90 triệu đồng tiền mặt, 3 điện thoại và 3 đồng hồ. 

    vu 2 nu quai gay ra loat vu trom cap lien tinh he lo thu doan tinh vi
    Hai đối tượng Nguyễn Thị Hồng Mai (bên phải) và Mai Thị Hà Diễm Chi (bên trái). (Ảnh: Công an)

    Một vụ việc an ninh hình sự khác trên địa bản tỉnh Quảng Nam, mới đây, Công an huyện Thăng Bình đã nhanh chóng tổ chức điều tra xác minh, tạm giữ đối tượng nghi vấn thực hiện vụ trộm hơn 1 cây vàng.

    Đối tượng bị cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình tạm giữ là Trương Thái Phiên (SN 2001, trú thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình).

    Thông tin trên báo Quảng Nam, Công an huyện Thăng Bình nhận tin của một người dân trú xã Bình Sa trình báo bị trộm đột nhập vào trưa 2/4 vừa qua, lấy đi 1,2 cây vàng loại 9999 và 200 nghìn đồng tiền mặt để trong tủ quần áo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy vết, công an xác định Phiên là nghi phạm nên triệu tập về làm việc.

    Đây là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, khi làm việc, đối tượng này khai báo quanh co, không thừa nhận.

    Tuy nhiên, từ những chứng cứ thu thập được, ngày 4/4 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với đối tượng Phiên để tiếp tục đấu tranh.

    Đến nay công an đã thu hồi được 1 lách tay (3 chỉ vàng) mà đối tượng đã bán tại một hiệu vàng ở Kế Xuyên (xã Bình Trung).

    Trước các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan chức năng đã thu thập được, đối tượng Phiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-nu-quai-gay-ra-loat-vu-trom-cap-lien-tinh-he-lo-thu-doan-tinh-vi-a571973.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan