+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 thanh niên đi câu cá ở Binh Thuận bị rơi xuống biển: Tìm thấy thi thể

    ĐS&PL Liên quan vụ 2 thanh niên đi câu cá ở Binh Thuận bị rơi xuống biển, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.

    Sáng ngày 27/7, trao đổi với PV báo Người lao động, Thượng tá Bùi Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Hải (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận), cho biết vào khoảng 8h45 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể của hai thanh niên bị sóng biển cuốn mất tích khi đang câu cá tại khu vực biển Hòn Đỏ (thuộc địa bàn xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận).

    vu 2 thanh nien di cau ca o binh thuan bi roi xuong bien tim thay thi the
    Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

    Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 26/7, anh Trần Văn Thịnh (thôn Mỹ Hiệp, xã Thanh Hải) trình báo có hai thanh niên là Nguyễn Thanh Bình (SN 1991, trú tại thôn Mỹ Phong, xã Thanh Hải) và Phan Thanh Quốc (SN 1992, trú thôn Mỹ Tường 1, xã Thanh Hải) bị rơi xuống biển, sóng cuốn mất tích khi đang câu cá tại khu vực biển Hòn Đỏ.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với ngư dân tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do thời tiết sóng to, gió lớn và nước đục nên công tác tìm kiếm hai nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

    Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, đến 5h30 ngày 27/7, Lữ đoàn Đặc công nước 5 được tăng cường để phối hợp với các lực lượng tìm kiếm trên để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể của 2 thanh niên, cách vị trí gặp nạn khoảng 400m.

    Hiện 2 thi thể nạn nhân đã được gia đình nhận về mai táng theo phong tục địa phương.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-thanh-nien-di-cau-ca-o-binh-thuan-bi-roi-xuong-bien-tim-thay-thi-the-a508340.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan