+Aa-
    Zalo

    Vụ 2 thanh niên tử vong khi lái xe máy đi tìm đối thủ hỗn chiến: Hiện trường có gì?

    ĐS&PL Tại hiện trường nơi phát hiện 2 thanh niên tử vong có nhiều vỏ chai bia bị vỡ và một chiếc xe máy hư hỏng.

    Mới đây, Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên, cho biết bước đầu làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

    Tri Thức Trực Tuyến dẫn kết quả điều tra cho hay, khoảng 22h ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của Công an xã Đông Ninh về việc phát hiện 2 nam thanh niên tử vong, xung quanh nhiều vỏ chai bia vỡ và một chiếc xe máy hư hỏng tại đoạn đường liên xã thuộc thôn Nhân Lý, xã Đông Ninh.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Khoái Châu, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

    vu 2 thanh nien tu vong khi lai xe may di tim doi thu hon chien hien truong co gi dspl 1
    Các đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

    Công an sau đó đã làm rõ Nguyễn Văn Hiếu (SN 2004, ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu) cùng 4 người đi chơi đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm 7 người của Đặng Huy Hoàng (SN 2005, ở xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu).

    Sau đó, nhóm của Hiếu rủ thêm 10 đối tượng đi 7 xe máy mang theo tuýp sắt, dao phóng lợn, vỏ chai bia đi tìm nhóm của Hoàng để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, một xe mất lái tự đâm vào cửa nhà dân ven đường khiến Phạm Khắc H. (SN 2007, ở xã Đại Tập) và Phạm Năng H. (SN 2006, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu) tử vong.

    Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội Gây rối trật tự công cộng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Liên quan đến sự việc, Công an huyện Khoái Châu cho hay, thời gian qua, tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận. Điều đáng nói, hầu hết các vụ việc xuất phát từ những nguyên nhân hết sức đơn giản, nhưng hậu quả thì không hề nhỏ.

    Ngoài vụ việc vừa nêu, trước đó, tại thôn Đông Kết, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, hai nhóm thanh niên cũng hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau cuộc hỗn chiến bằng dao và vỏ chai bia, một người bị nhiều vết chém ở đầu, lưng, đang phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, TP.Hà Nội.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-2-thanh-nien-tu-vong-khi-lai-xe-may-di-tim-doi-thu-hon-chien-hien-truong-co-gi-a546805.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan