Vụ 3 bà cháu bị sát hại, phi tang xác tại Lâm Đồng: Nạn nhân cất giữ nhiều tiền vàng trong người


Thứ 3, 28/05/2019 | 01:53


Cùng sự kiện

Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện nạn nhân Vượng cất giữ trên người hơn 1 cây vàng cùng khoảng 10 triệu đồng tiền mặt.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, khi khám nghiệm tử thi đã phát hiện nạn nhân Vượng cất giữ trên người hơn 1 cây vàng cùng khoảng 10 triệu đồng tiền mặt.

Công an khai quật hố chôn xác trong rẫy cà phê sau nhà bà Nhi. Ảnh: Vietnamnet

Theo Vietnamnet, ngày 28/5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai bị can Nghiêm Thị Nhi (50 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) để làm rõ vụ án mạng chém 3 bà cháu hàng xóm tử vong.

Nạn nhân là bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh) và cháu Đàm Đức T. (4 tuổi), Đàm Thị Nguyên T. (3 tuổi, cháu nội bà Vượng).

Thông tin từ cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm tử thi, xác định 3 nạn nhân tử vong với hàng chục vết thương trên người.

Ngoài ra, qua khám nghiệm cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân Vượng cất giữ trên người hơn 1 cây vàng cùng khoảng 10 triệu đồng tiền mặt. Cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao tài sản cho gia đình vì không liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghiêm Thị Nhi để để điều tra về tội “Giết người”.

Bước đầu, bị can Nhi khai nhận một mình sát hại 3 bà cháu bà Vượng do có mâu thuẫn từ trước.

Thông tin trên báo Pháp Luật Việt Nam cho biết thêm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám định tâm thần đối với bà Nghiêm Thị Nhi để làm rõ thông tin cho rằng bà này có những biểu hiện bất thường trước khi gây án.

Trước đó, như đã đưa tin, tối 24/5, công an huyện Lâm Hà được tin báo bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) cùng 2 cháu nội là Đoàn Đức T. và Đoàn Thị Nguyên T. bị mất tích.

Qua tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện thi thể các nạn nhân được chôn vùi tại vườn cà phê gần nhà đối tượng Nghiêm Thị Nhi. Cạnh hố chôn, công an phát hiện dao và cuốc.

Đến sáng ngày 25/5, nghi phạm Nghiêm Thị Nhi bị công an bắt giữ khi lẩn trốn tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, cách hiện trường khoảng 40 km.

Tại cơ quan điều tra, Nhi khai bà Vượng dắt cháu sang xin bơ thì giữa hai xảy ra cãi vã. Bà Nhi đã lấy hung khí sát hại 3 bà cháu rồi chôn xác trong vườn cà phê cách nhà khoảng 5m để phi tang.

Thu Hằng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-3-ba-chau-bi-sat-hai-phi-tang-xac-tai-lam-dong-nan-nhan-cat-giu-nhieu-tien-vang-trong-nguoi-a277335.html