+Aa-
    Zalo

    Vụ 30 đối tượng mang theo dao phóng lợn, mã tấu chém người trong đêm: Hé lộ nguyên nhân

    • DSPL
    ĐS&PL Do mâu thuẫn với một số thanh niên, băng nhóm 30 đối tượng đã mang theo hung khí như dao phóng lợn, mã tấu ....chém người trong đêm ở Quảng Ngãi.

    Do mâu thuẫn với một số thanh niên, băng nhóm 30 đối tượng đã mang theo hung khí như dao phóng lợn, mã tấu ....chém người trong đêm ở Quảng Ngãi.

    Ngày 4/9, Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra xác minh, truy xét vụ băng nhóm 30 đối tượng chém người gây thương tích trong đêm.

    Theo đó, do mâu thuẫn với một số thanh niên ở xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tối ngày 21/9, nhóm thanh niên gồm 30 người mang theo nhiều hung khí là dao phóng lợn, dao lở, mã tấu,… điều khiển hàng chục mô-tô kéo đến xã Hành Thịnh.

    Các đối tượng tham gia hỗn chiến. Ảnh: Công an Đà Nẵng

    Tại đây, trong lúc một nhóm thanh niên địa phương đang nhậu, băng nhóm trên đã ập vào chém làm nhiều người bị thương. Không dừng lại đó, trên đường quay về băng nhóm 30 đối tượng này gặp 2 thanh niên khác ở đoạn QL1A qua xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức) đã chặn xe và chém 2 thanh niên này bị thương.

    Nhận được tin báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

    Được biết, trong ngày 2/9, trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

    Theo kết quả điều tra ban đầu, tối ngày 2/9, Phạm Văn Tr. (SN 2003, ngụ xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc) đi cùng anh Phạm Tiến C. (SN 2003, ngụ cùng xã) đến xã Mỹ Tân chơi, ăn cơm, uống rượu. Ăn uống xong, Tr. đã cùng với anh C. và 1 người nữa tiếp tục đi dự sinh nhật bạn.

    Khi đi tới thôn Chả Thượng (xã Mỹ Tân), Phạm Văn Tr. dừng lại đợi bạn thì có một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy tới gây sự, dẫn tới hai bên xông vào đánh nhau. Lúc này, bất ngờ Tr. rút dao găm trong túi quần (loại dao gấp) đâm nhiều nhát về phía 3 thanh niên.

    Hậu quả anh Phạm Minh Đ. (SN 2003, trú tại thôn Chả Thượng, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc) tử vong. 2 người khác bị thương là anh Bùi Văn C. (SN 2002), bị thương ở tai bên trái và anh Bùi Văn S. (SN 1999), bị đâm một nhát vào hông phía bên trái.

    Sau khi gây án, Phạm Văn Tr. lên xe máy rời hiện trường, tiếp tục đến dự sinh nhật bạn ở xã Cao Ngọc (huyện Ngọc Lặc) rồi sau đó đi về nhà và bị công an bắt giữ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-30-doi-tuong-mang-theo-dao-phong-lon-ma-tau-chem-nguoi-trong-dem-he-lo-nguyen-nhan-a337606.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan