Vụ 39 thi thể trên xe container ở Anh: Vì sao chưa khởi tố bị can?


Thứ 5, 07/11/2019 | 11:57


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ 39 người tử vong trong thùng xe container ở Anh, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 7 người nhưng chưa khởi tố các bị can.

Liên quan đến vụ 39 người tử vong trong thùng xe container ở Anh, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 7 người nhưng chưa khởi tố các bị can.

Theo tin tức báo Người Đưa Tin, sáng ngày 7/11, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tỉnh Nghệ An tháng 11/2019, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã thông báo một số thông tin liên quan đến vụ 39 người tử vong trong thùng xe container ở Anh.

Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: NĐT

Cụ thể, Đại tá Lê Xuân Hoài- Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khi có thông báo chính thức, tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với bộ Ngoại giao, bộ Công an có phương án tiếp nhận thi thể các nạn nhân trong vụ 39 thi thể trên container ở Anh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Đồng thời bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Cũng theo Đại tá Hoài, từ khi xảy ra sự việc, phía tỉnh đã tiếp nhận trình báo của 24 gia đình có người thân mất tích. Tuy nhiên, sau đó có 3 gia đình rút đơn trình báo vì đã liên lạc được với người thân.

Trong 21 gia đình mất liên lạc với người thân ở nước ngoài thì tại huyện Diễn Châu có 7 người, Yên Thành 7 người, TP.Vinh có 3 người, Nghi Lộc 2 người, Hưng Nguyên và TX.Cửa Lò mỗi địa phương có 1 người.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép để mở rộng điều tra. Công an đang tạm giữ hình sự 7 người để điều tra làm rõ hành vi trên.

Theo báo Dân Việt, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chưa khởi tố các bị can vì vụ án đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, trả lời PV báo Tiền Phong bên lề kỳ họp Quốc hội sáng 7/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện phía Việt Nam vẫn đang thảo luận với phía Anh về danh tính 39 người thiệt mạng trong container ở Anh vừa qua.

“Hiện nay chúng ta vẫn đang phối hợp với Anh để đối chiếu. Vụ việc này có những cách biệt pháp luật của Việt Nam và Anh. Do vậy, có những vấn đề phải trao đổi”, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay.

Theo Đại tướng Tô Lâm, vẫn chưa thể xác định được thời điểm cụ thể công bố danh tính các nạn nhân.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: "Nhiều khả năng chiều nay hoặc chậm nhất là ngày mai sẽ có danh sách 39 nạn nhân thiệt mạng trong container ở Anh. Hiện hai bên cũng đang đàm phán về phương án đưa thi hài các nạn nhân về nước".

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-39-thi-the-tren-xe-container-o-anh-vi-sao-chua-khoi-to-bi-can-a299944.html