+Aa-
    Zalo

    Vụ 4 người tử vong vì xe lao xuống vực: Xe tải đã hết niên hạn sử dụng

    • DSPL
    ĐS&PL Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, chiếc xe tải gặp nạn lao xuống vực, khiến 4 người tử vong, đã hết niên hạn sử dụng từ đầu năm 2017.

    Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, chiếc xe tải gặp nạn lao xuống vực, khiến 4 người tử vong, đã hết niên hạn sử dụng từ đầu năm 2017.

    Theo tin tức trên báo VietnamPlus, báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang cho biết, khoảng 20h30 ngày 12/4, chiếc xe tải biển kiểm soát 19C-00635 của đơn vị thi công tuyến đường trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã lao xuống vực, đoạn qua xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), khiến 4 người tử vong.

    Báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, chiếc xe tải gặp nạn trên đã hết niên hạn sử dụng từ đầu năm 2017.

    Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Niên

    Ngay sau nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo Ban An toàn giao thông, đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh Hà Giang và huyện Mèo Vạc đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân.

    Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có công điện đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vụ tai nạn, đặc biệt việc nhà thầu thi công cố tình sử dụng phương tiện hết niên hạn sử dụng để tham gia giao thông, gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Xem xét khởi tố vụ án theo quy định pháp luật.

    UBATGT quốc gia cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu thi công do vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong tổ chức thi công tuyến đường; xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do phương tiện hết niên hạn sử dụng gây ra trên địa bàn mình quản lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

    Liên quan đến sự việc này, báo Thanh Niên đưa tin, Khoảng 6h30 ngày 13/4, Đồn Biên phòng Săm Pun và UBND xã Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc. tỉnh Hà Giang) đã nhận được tin báo của nhân dân trên đường đi làm nương phát hiện một xe ô tô tải ben bị lao xuống vực sâu tại địa phận thôn Hầu Hùng Sán, xã Thượng Phùng. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã làm 4 người tử vong tại chỗ (trong đó có 1 lái xe và 3 công nhân).

    Theo thông tin từ cơ quan chức năng, xe gặp nạn là chiếc xe ô tô tải ben của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Sơn (trụ sở đóng tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). Công ty đã nhận thi công đoạn đường từ thôn Hầu Lùng Sán đi thôn Mỏ Phàng thuộc xã Thượng Phùng. Theo thông tin từ nhân dân trên địa bàn, xe ô tô đi từ hướng thôn Mỏ Phàng ra thôn Hầu Lùng Sán, do trời tối mất lái, nên đã lao xuống vực sâu.

    (tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-4-nguoi-tu-vong-vi-xe-lao-xuong-vuc-xe-tai-da-het-nien-han-su-dung-a187206.html
    Nổ nồi hơi ở Thái Bình, 4 người tử vong

    Nổ nồi hơi ở Thái Bình, 4 người tử vong

    Đang ngồi trong nhà, nhiều người dân ở Thái Bình nghe thấy tiếng nổ lớn. Hậu quả vụ nổ làm sập ngôi nhà của cơ sở chế biến don, 4 người tử vong, 11 người bị thương.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nổ nồi hơi ở Thái Bình, 4 người tử vong

    Nổ nồi hơi ở Thái Bình, 4 người tử vong

    Đang ngồi trong nhà, nhiều người dân ở Thái Bình nghe thấy tiếng nổ lớn. Hậu quả vụ nổ làm sập ngôi nhà của cơ sở chế biến don, 4 người tử vong, 11 người bị thương.