Vụ án kinh hoàng: Dùng búa, mỏ lết đánh chết mẹ và bà ngoại


Thứ 5, 10/07/2014 | 13:20


Chiều 10/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết đang truy bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Lập về hành vi giết người nghiêm trọng.

Chiều 10/7, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết đang truy bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Lập (20 tuổi, trú thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về hành vi giết người nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu các điều tra viên, công an huyện Đại Lộc cung cấp với Tuổi Trẻ Online, khoảng 13h cùng ngày, do mâu thuẫn với bà ngoại, Lập lấy búa đóng đinh đánh bà ngoại mình là Nguyễn Thị Khoa (86 tuổi) khiến bà tử vong tại chỗ.

An ninh - Hình sự - Vụ án kinh hoàng: Dùng búa, mỏ lết đánh chết mẹ và bà ngoại
Hình minh họa.

Lúc này, mẹ của Lập là bà Trần Thị Thi (46 tuổi) về nhà nhìn thấy vụ việc, lập tức đi báo công an. Nhưng khi bà Thi ra khỏi nhà không xa, Lập mang theo chiếc mỏ lết (dùng để sửa xe máy) đuổi theo để ngăn mẹ. Sau đó, đối tượng dùng hung khí đánh mẹ chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Lập trốn khỏi địa phương.

Theo các điều tra viên, đây là vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Đại Lộc đang phối hợp với phòng CSĐTTP về TTXH (PC 45), công an tỉnh Quảng Nam ráo riết truy tìm đối tượng Lập để điều tra, làm rõ vụ việc.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-an-kinh-hoang-dung-bua-mo-let-danh-chet-me-va-ba-ngoai-a40519.html