+Aa-
    Zalo

    Vụ án tại hồ Ngọc Khánh: Bắt hai đối tượng trốn nã sang Trung Quốc

    • DSPL
    ĐS&PL Hơn chục năm trước Nam cùng 6 người đã gây ra vụ án mạng tại hồ Ngọc Khánh. Đồng bon của Nam lần lượt bị bắt và ra đầu thú còn Nam đã lẩn trốn sang Trung Quốc.

    (ĐSPL) - Hơn chục năm trước Nam cùng 6 người đã gây ra vụ án mạng tại hồ Ngọc Khánh. Đồng bon của Nam lần lượt bị bắt và ra đầu thú còn Nam đã lẩn trốn sang Trung Quốc. Sau 12 năm trốn nã, Nam đã bị bắt tại Trung Quốc.

    Theo báo Pháp Luật Việt Nam, ngày 11/10, đại diện Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vào chiều 10/11, tại cầu Bắc Luân, Công an TP Móng Cái đã tiếp nhận hai đối tượng truy nã do Công an TX Đông Hưng (Trung Quốc) trao trả.

    Bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Nam (Ảnh: báo Pháp Luật Việt Nam)

    Hai đối tượng là Nguyễn Minh Nam (34 tuổi, tại số nhà 21, phố Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội), bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội “Giết người”. 

    Hơn chục năm trước, xuất phát từ mâu thuẫn trên internet, Nam và 6 đồng phạm đã gây ra vụ án giết người tại hồ Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội). Trong khi đồng phạm đã ra đầu thú và lần lượt bị bắt thì Nam ngoan cố không ra đầu thú nên bị Công an TP Hà Nội phát lệnh truy nã toàn quốc từ năm 2003. 

    Nhận định Nam có thể trốn truy nã sang nước bạn nên Công an Việt Nam phối hợp với Công an Trung Quốc truy bắt. Sau 12 năm lẩn trốn, đến khoảng 14h45' cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục phát hiện, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Minh Nam tại tầng 2 số nhà 48, ngõ 2, đường Chiết Giang, TX Đông Hưng, Trung Quốc

    Theo báo Công Lý, trước đó, khoảng 11h30 ngày 8/11, Công an thành phố Móng Cái phối hợp với Cục Công an thị xã Đông Hưng, Trung Quốc phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Dũng tại Phòng 315, tòa nhà số 39, đường Tân Đông, thị xã Đông Hưng, Trung Quốc.

    Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1990, trú tại Khu Thọ Xuân, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái), bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Móng Cái ra lệnh bắt khẩn cấp vì có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

    Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21giờ 30 phút ngày 10/4/2003, tại khu vực bờ hồ Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Nguyễn Minh Nam cùng một số đối tượng khác có mâu thuẫn với một người tên là Sang. Trong quá trình nói chuyện đã xảy ra xô xát, Nam đã dùng dao giấu sẵn trong người chém nhiều nhát vào lưng, vai và tay khiến anh Sang tử vong. Ngay sau đó Nam đã bỏ trốn sang Đông Hưng, Trung Quốc.

    NINH LAN (Tổng hợp)

    [mecloud]QqDXHwC3WZ[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-an-tai-ho-ngoc-khanh-bat-hai-doi-tuong-tron-na-sang-trung-quoc-a119171.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.