+Aa-
    Zalo

    Vụ anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong ở Hà Nội: Thêm 2 nạn nhân tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong, theo thông tin PV thu thập được, 2 trong số 3 nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong.

    Liên quan đến vụ anh chém 5 người gia đình em ruột thương vong, theo thông tin PV thu thập được, 2 trong số 3 nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện đã tử vong.

    Thi thể cháu M. được đưa về, bàn giao cho gia đình. 

    Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 11h30 hôm nay (1/9), lực lượng chức năng công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) vẫn đang phối hợp với pháp y tiến hành công tác khám nghiệm, bảo vệ hiện trường vụ thảm sát khiến 5 người thương vong.

    Tính đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của PV báo Đời sống& Pháp luật, đã có thêm 2 nạn nhân tử vong. Đại diện bệnh viện 198 xác nhận, bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải) cùng cháu Nguyễn Huyền M. đã tử vong do vết thương quá nặng. Chị Đỗ Thị Nhung hiện vẫn đang được các bác sỹ tích cực cứu chữa. Hiện, thi thể của cháu M. đã được bàn giao cho gia đình. Bà ngoại cháu bé khóc ngất khi đưa xác cháu bé về. 

    "Cháu tôi nay mới 14 tháng tuổi, có tội gì đâu mà nỡ ra tay đến như vậy, mẹ cháu bị chém mà vẫn cố che chở cho con. Cháu có mệnh hệ gì chúng tôi làm sao sống nổi", bà cháu bé khóc nghẹn tại hiện trường vụ án mạng thương tâm.

    Bà ngoại cháu M. khóc nghẹn trước sự ra đi của đứa cháu nhỏ. 

    Trước đó, vào sáng ngày 1/9, tại xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 5 người thương vong. 

    Nghi phạm được xác định là ông Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội). Ông Đông vác dao sang truy sát cả gia đình người em ruột ở cụm 2. Vụ việc khiến ông Nguyễn Văn Hải (SN 1968); chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1988, con gái ông Hải) tử vong, bà Doãn Thị Việt (SN 1970, vợ ông Hải), con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền M. (SN 2018) được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

    Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Đông cầm dao sang chém cả nhà ông Hải rồi bỏ về. Khi hàng xóm đưa các nạn nhân ra ngoài đường để đi cấp cứu thì ông Đông quay lại, tiếp tục truy sát khiến 5 người thương vong.

    Nguyễn Phượng- Bạch Hiền

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-anh-chem-5-nguoi-gia-dinh-em-ruot-thuong-vong-o-ha-noi-them-2-nan-nhan-tu-vong-a291161.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan