+Aa-
    Zalo

    Vụ bà nội nghi đầu độc cháu 11 tháng tuổi bị bại não ở Thái Bình: Sức khỏe nạn nhân ra sao?

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan vụ bà nội nghi đầu độc cháu bị bại não ở Thái Bình, đại diện bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện sức khoẻ cháu bé đã ổn định.

    Liên quan vụ bà nội nghi đầu độc cháu bị bại não ở Thái Bình, đại diện bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện sức khoẻ cháu bé đã ổn định.

    Nhà bà L. nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VnExpress

    Về tình hình sức khỏe cháu bé nghi bị bà nội đầu độc, trao đổi trên Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện sức khoẻ cháu bé đã ổn định.

    “Sau thời gian điều trị tích cực, sức khoẻ cháu bé đã tiến triển ổn định. Tối qua (4/8) cháu được chuyển về viện Nhi Thái Bình để tiếp tục được theo dõi điều trị. Qua khám, kiểm tra cháu bé bị đa dị tật bẩm sinh bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch”, vị đại diện cho biết cho biết thêm.

    Trước đó, tối 4/8, bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thông tin liên quan vụ việc một nữ bác sĩ công tác tại bệnh viện này vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi "giết người".

    Theo Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, ngày 3/8 đơn vị này nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình về việc bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Chử Thị Mỹ L. để điều tra hành vi "giết người" quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.

    Sau khi nhận thông tin, bệnh viện đã báo lên cấp trên, đồng thời chỉ đạo trưởng khoa sản bố trí bác sĩ thay thế nhiệm vụ chuyên môn của bà L..

    Trước đó, ngày 15/7, Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhân L.T.D.M. (1 tuổi, bị bại não bẩm sinh) do gia đình ở xã Tân Bình, TP Thái Bình chuyển đến trong tình trạng nguy kịch.

    Sau ít ngày theo dõi và điều trị ở khoa chống độc - hồi sức cấp cứu, bệnh tình của cháu bé vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà còn có chiều hướng nặng hơn.

    Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình quyết định chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Nhi trung ương để tiếp tục cứu chữa.

    Tại Bệnh viện Nhi trung ương, trong quá trình cấp cứu và điều trị, làm xét nghiệm cho cháu M., thấy trong mẫu xét nghiệm có chất độc (thành phần có trong thuốc diệt chuột) nên bệnh viện đã báo cho cơ quan Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội để phối hợp xác minh.

    Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập bà Chử Thị Mỹ L. (51 tuổi, là bà nội của bệnh nhân) đến để làm việc.

    Đến ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với bà L. để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "giết người".

    Các quyết định và lệnh nêu trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

    Theo VnExpress, bà L. khai không cầm được nước mắt chứng kiến cháu nội phải chịu cảnh đau đớn do bị bại não và hở hàm ếch nên ngày 13/7 đã bơm thuốc diệt chuột vào sữa với hy vọng "giải thoát" cho cháu.

    Khám nhà bà L. ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, cảnh sát thu một lọ thuốc diệt chuột dạng nước.

    Theo nhà chức trách địa phương, bố mẹ đứa trẻ đang sinh sống ở Hà Nội và gần đây gửi con về cho bà chăm sóc. Cháu bé khi chào đời bị thiếu tháng, mắc bệnh bại não và hở hàm ếch nên thường phải tới bệnh viện điều trị. Ngoài công việc ở bệnh viện, bà L. có phòng khám tại nhà riêng.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-ba-noi-nghi-dau-doc-chau-11-thang-tuoi-bi-bai-nao-o-thai-binh-suc-khoe-nan-nhan-ra-sao-a333456.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan