+Aa-
    Zalo

    Vụ "bà trùm" cho vay nặng lãi gần 130%/năm ở Hà Nội: Là cựu nhân viên ngân hàng, nuôi nhiều "đàn em"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khách hàng của "bà trùm" cho vay nặng lãi Lương Thị Hà chủ yếu là chủ doanh nghiệp, cá nhân cần tiền để đáo hạn ngân hàng.

    Khách hàng của "bà trùm" cho vay nặng lãi Lương Thị Hà chủ yếu là chủ doanh nghiệp, cá nhân cần tiền để đáo hạn ngân hàng.

    Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ ổ nhóm chuyên cho vay tiền dưới hình thức "tín dụng đen" với suất lên tới gần 130%/ năm.

    Người cầm đầu đường dây này là Lương Thị Hà (SN 1977, trú tại Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội).

    Hà xuất thân là một nhân viên ngân hàng trong nhiều năm. Năm 2008, Hà nghỉ việc tại ngân hàng và ra làm ăn riêng. Sẵn có mối quan hệ từ trước, thấy việc cho vay đáo nợ ngân hàng thu lợi nhuận cao nên Hà đã tập hợp thêm một số đối tượng hình thành đường dây cho vay nặng lãi.

    Chân dung bà trùm Lương Thị Hà. Ảnh: An ninh Thủ đô

    Hà đã thành lập nhóm gồm các đối tượng: Nguyễn Việt Dũng ( SN 1986), Nguyễn Quốc Việt (SN 1994); Hoàng Anh Tuấn ( SN 1990); Lê Mạnh Hà (SN 1987); Vũ Anh Tiến (SN 1991) đều trú tại Hà Nội, tổ chức cho vay nặng lãi, đáo hạn ngân hàng cho khách với lãi suất 3000 đồng đến 3500 đồng/triệu/ngày.

    Hà có vai trò tổ chức cầm đầu và giao cho các đối tượng Việt, Dũng, Tiến, Mạnh Hà, Tuấn phụ trách thẩm định từng khách vay, từng khoản đáo hạn để báo cáo cho Lương Thị Hà quyết định việc cho khách vay tiền. Khách hàng của Hà chủ yếu là chủ doanh nghiệp, cá nhân cần tiền để đáo hạn ngân hàng.

    Từ năm 2018 đến tháng 5/2020, Lương Thị Hà chỉ đạo các đối tượng đàn em trong ổ nhóm cho anh Lê Anh Dũng vay lãi nặng với lãi suất từ 3000 và 3.500 đồng/triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 109.5% và 127.75%/ năm, cắt lãi trước 10 ngày đầu tiên và đóng lãi 10 ngày cho kỳ tiếp theo.

    Các đối tượng trên cho vay nhiều lần, trong đó có những món gộp lãi và cộng dồn tiền gốc. Nguồn gốc số tiền cho vay do các đối tượng góp vào. Anh Dũng đã vay nhiều món, nhiều lần và đã trả cho các đối tượng tiền lãi khoảng hơn 5, 3 tỷ đồng.

    Ngày 21 và 22/12/2020, Cơ quan CSĐT- CATP đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Hà, Hoàng Anh Tuấn. Tại đây, Phòng CSHS đã thu giữ 700 triệu đồng, nhiều sổ sách, điện thoại và khoảng 6000 trang tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng của 6 đối tượng nêu trên liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-ba-trum-cho-vay-nang-lai-gan-130nam-o-ha-noi-la-cuu-nhan-vien-ngan-hang-nuoi-nhieu-dan-em-a350959.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan