+Aa-
    Zalo

    Vụ bác sĩ bị đánh gãy sống mũi ở Hải Dương: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến ẩu đả

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ bác sĩ ở Hải Dương bị đánh gãy sống mũi tại bệnh viện, cơ quan công an đã triệu tập 7 người liên quan đến làm việc.

    Liên quan đến vụ bác sĩ ở Hải Dương bị đánh gãy sống mũi tại bệnh viện, cơ quan công an đã triệu tập 7 người liên quan đến làm việc.

    Ngày 19/3, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin chính thức về vụ việc bác sĩ Lê Ngọc Sơn (bác sĩ khoa Ngoại, trung tâm Y tế huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) bị hành hung gây thương tích.

    7 đối tượng liên quan đến sự việc bị cơ quan công an triệu tập. Ảnh: Công an Hải Dương

    Theo đó, hiện cơ quan công an đã triệu tập 7 người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. Những người bị triệu tập gồm: Phạm Đức Hùng (21 tuổi, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang); Vũ Đình Cường (21 tuổi, thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang); Vũ Quang Tú (31 tuổi, thôn Bá Đông), Vũ Xuân Phương (21 tuổi, thôn Nhuận Tây, cùng xã Bình Minh, huyện Bình Giang); Ngô Nguyên Minh (22 tuổi, Khu Hạ), Phạm Thế Vũ (22 tuổi, khu 4, cùng thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) và Nguyễn Viết Hinh (22 tuổi, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

    Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 18/3, sau khi ăn cơm, uống rượu tại nhà Vũ Quang Tú, Hùng lái xe máy chở Cường về. Tuy nhiên đến đoạn đường tỉnh 392, thuộc xã Bình Minh, huyện Bình Giang thì bị ngã xe, Hùng bị thương nhẹ.

    Sau đó, Tú và Minh đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Tú chở Hùng cùng Minh đến trung tâm Y tế huyện Bình Giang thăm khám. Tại đây, nhóm thanh niên gặp bác sĩ Vũ Thành Đạt. Tuy nhiên, cho rằng bác sĩ Đạt không tận tình chu đáo, không chỉ dẫn rõ ràng nên nhóm thanh niên đã tranh cãi, định hành hung bác sĩ Đạt.

    Bác sĩ Sơn bị nhóm thanh niên hành hung. Ảnh: Kiến Thức

    Chứng kiến sự việc, bác sĩ Sơn chạy đến can ngăn thì bị Minh đấm vào mặt. Khi đó, bác sĩ Sơn cũng tự vệ bằng cách dùng tay đấm lại Minh, sau đó mọi người vào can ngăn.

    Khoảng 5 phút sau, Minh rủ thêm Hùng, Phương, Vũ, Hinh kéo đến trung tâm Y tế huyện Bình Giang tìm bác sĩ Sơn để đánh trả thù. Tại đây, nhóm thanh niên này đã dùng gậy gỗ, tuýp sắt, vợt cầu lông.... hành hung bác sĩ Sơn.

    Sau khi hành hung bác sĩ Sơn thương tích vùng mặt phải khâu nhiều mũi, gãy sống mũi và xây xát ở vùng lưng, ngực, tay, nhóm này rời đi.

    Bác sĩ Sơn sau đó được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để điều trị.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bac-si-bi-danh-gay-song-mui-o-hai-duong-he-lo-nguyen-nhan-dan-den-au-da-a316010.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan