+Aa-
    Zalo

    Vụ bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV: Tạm đình chỉ Giám đốc Trung tâm

    ĐS&PL (ĐSPL) - Liên quan đến vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ em, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (TP.HCM) đã bị tạm đình chỉ công tác.
    (ĐSPL) - Liên quan đến vụ việc bảo mẫu hành hạ trẻ em xảy ra ở  gây bất bình dư luận, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (TP.HCM) đã bị tạm đình chỉ công tác.
    Theo tin tức từ báo VietnamPlus/TTXVN, chiều ngày 7/4, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM Trần Trung Dũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm.
    Thời gian đình chỉ từ ngày 7/4 đến hết ngày 21/4 để kiểm điểm những vụ việc xảy ra tại đơn vị trong thời gian qua.

    Video: Bảo mẫu hành hạ trẻ HIV ở Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

    Đồng thời, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phân công ông Lê Chu Giang, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội phụ trách, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.

    Bà Nguyễn Thị Kim Tiên - Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Ảnh: Báo Tuổi trẻ).

    Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân để chờ kiểm điểm những vụ việc xảy ra tại đơn vị trong thời gian qua. Thời gian đình chỉ từ ngày 7/4 đến khi hoàn tất việc kiểm điểm.
    Như tin tức đã đưa từ trước về việc bảo mẫu hành hạ trẻ em, sáng ngày 7/4, Đoàn thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM đã bắt đầu thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em 2006 và trách nhiệm của thủ trưởng Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại Trung tâm này.
    Mới đây, trước thông tin trên báo Tuổi trẻ phản ánh về việc các bảo mẫu của Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP.HCM) đánh trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS bằng tay, bằng dép... ngay trong bữa ăn gây bất bình trong dư luận., GS.TS Nguyễn Thanh Long, thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đây là những hành động kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS rất đáng lên án. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã giao Cục Phòng chống HIV/AIDS có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng của TP.HCM kiểm tra ngay và xử lý nghiêm.
    LINH SAN(Tổng hợp)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bao-mau-hanh-ha-tre-nhiem-hiv-tam-dinh-chi-giam-doc-trung-tam-a90132.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan