+Aa-
    Zalo

    Vụ bắt 8X tàng trữ 3 kg ma túy đá và hàng trăm viên thuốc lắc: Lời khai hé lộ người tên Bi "bí ẩn"

    • DSPL
    ĐS&PL Bước đầu, 8X bị công an bắt giữ vì tàng trữ 3 kg ma túy đá và hàng trăm viên thuốc lắc khai nhận mua từ một người tên Bi không rõ lai lịch.

    Bước đầu, 8X bị công an bắt giữ vì tàng trữ 3 kg ma túy đá và hàng trăm viên thuốc lắc khai nhận mua từ một người tên Bi không rõ lai lịch, sau đó đem về nhà cất giấu để bán kiếm lời.

    Nguyễn Nhất Linh bị công an tạm giữ. Ảnh: Công Lý 

    Theo Bảo vệ Pháp luật, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, đang tạm giữ Nguyễn Nhất Linh (31 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

    Thông tin ban đầu, chiều 12/3, các trinh sát dừng ôtô do Phạm Kh. (31 tuổi, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển chở Linh trước số 960 đường Nguyễn Lương Bằng để kiểm tra.

    Lúc này, cảnh sát phát hiện trên người Linh có 2 gói nylon chứa khoảng 100 g ma túy đá.

    Tiến hành khám xét nhà Nguyễn Nhất Linh, cảnh sát thu giữ thêm khoảng 3 kg ma túy đá, 260 g Ketamine, 130 viên hồng phiến, 690 viên thuốc lắc, 120 triệu đồng, cùng các tang vật liên quan để phân chia ma túy.

    Tang vật công an thu giữ. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật

    Bước đầu Linh khai số ma túy này mua từ một người tên Bi - không rõ lai lịch, sau đó đem về nhà cất giấu để bán lại kiếm lời.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

    Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, báo Pháp luật TP.HCM cho hay, ngày 13/3, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đang tạm giữ năm nghi phạm để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

    Những người này gồm Phan Xuân Nhi (21 tuổi), Phan Xuân Nhị (20 tuổi, em ruột Nhi), Nguyễn Hoàng Oanh, Phạm Nhựt (cùng 26 tuổi) và Ngô Văn Nhân (18 tuổi, tất cả cùng ngụ Đà Nẵng).

    Theo điều tra ban đầu, chiều 12/3, Nhi cùng em gái là Nhị trên đường đi giao ma túy cho “dân chơi” thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát Ma túy quận Hải Châu bắt quả tang. Trên người Nhi, công an thu giữ sáu viên thuốc lắc, 5g ma túy đá và 5g ketamine.

    Tiếp tục khám xét một căn hộ trên đường Trần Đình Đàn (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), công an phát hiện Oanh, Nhân và Nhựt dương tính với ma túy.

    Ngoài ra, Nhân còn khai nhận cùng thực hiện việc mua bán ma túy với Nhị và chỉ nơi cất giấu ma túy. Từ lơi khai này, công an thu giữ thêm 14 viên thuốc lắc, hơn 150g ma túy đá, 113 viên hồng phiến.

    Qua kiểm tra, cả hai chị em Nhi và Nhị cũng dương tính với chất ma túy.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bat-8x-tang-tru-3-kg-ma-tuy-da-va-hang-tram-vien-thuoc-lac-loi-khai-he-lo-nguoi-ten-bi-bi-an-a359130.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan