+Aa-
    Zalo

    Vụ bé gái 6 tuổi bị trói tay, đánh dã man ở Sóc Trăng: Khởi tố người cha

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi bị trói tay, đánh dã man ở Sóc Trăng, cơ quan chức năng đã khởi tố người cha về tội Hành hạ con.

    Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi bị trói tay, đánh dã man ở Sóc Trăng, cơ quan chức năng đã khởi tố người cha về tội Hành hạ con.

    Cụ thể, tối ngày 29/5, Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Đa (24 tuổi, ngụ địa phương) về tội Hành hạ con.

    Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa). Hiện bé N. đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

    Đối tượng Danh Đa. Ảnh: Thanh Niên

    Trước đó, chiều ngày 28/5, sau khi đi nhậu về, anh Danh Đa đã lao vào hành hung con gái. Cụ thể, khi thấy con gái làm đổ gạo xuống đất, Đa liền tát, đá, túm tóc và dùng nhánh cây đánh liên tiếp vào người con gái. Thậm chí, Danh Đa còn dùng dây xích sắt để cột tay con gái lại quanh cột nhà để đánh đập. Sự việc được quần chúng nhân dân phát hiện, quay clip và đưa lên mạng xã hội.

    Bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu cho biết, sau khi nhanh chóng nắm được thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức xuống hiện trường ngăn cản Danh Đa, phối hợp với Công an thị xã lập biên bản sự việc.

    Các lực lượng chức năng đã đưa cháu N. đến bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu khám tổng quát.

    Liên quan đến vụ việc, trả lời báo VTC News, luật sư Trương Thị Minh Thông (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng, việc anh Danh Đa thường xuyên đánh đập bé N. có dấu hiệu vi phạm Điểm a Khoản 1 Điều 185 Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi 2017, về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, mức phạt có thể lên đến 3 năm tù giam.

    "Nếu đưa cháu bé đi giám định, tỷ lệ thương tích trên 11% hoặc nặng hơn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017, mức phạt tù có thể từ 3 năm đến 6 năm tùy theo theo hành vi và mức độ thương tật", luật sư Thông cho biết thêm.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-gai-6-tuoi-bi-troi-tay-danh-da-man-o-soc-trang-khoi-to-nguoi-cha-a325229.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan