+Aa-
    Zalo

    Vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy: Phó Bí thư TP.HCM trực tiếp trả lời cử tri

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy, tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực TP.HCM khẳng định, cơ quan công an phải làm rõ đúng người, đúng tội.

    Liên quan đến vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy, tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khẳng định, cơ quan công an phải làm rõ đúng người, đúng tội và đúng với mức độ vi phạm. Người dân hoàn toàn có quyền được biết để giám sát.

    Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: SGGP 

    Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 6/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội (đơn vị số 1) TP.HCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri quận 4 trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

    Cùng dự còn có đại biểu Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận Bình Thạnh.

    Tại đây, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc trước tình trạng lạm dụng, dâm ô trẻ em rộ lên trong thời gian vừa qua ở nhiều địa phương.

    Báo Tiền Phong ghi nhận, cử tri Lê Thị Ngọc Trâm (phường 3, quận 4) bức xúc: "Hành động của ông Nguyễn Hữu Linh đối với bé gái tuổi trong thang máy chung cư Galaxy 9, camera an ninh đã ghi lại, chứng cứ rành rành. Cử tri thấy rất khó hiểu vì sao cơ quan chức năng lại xử lý quá chậm. Phải chăng có tình trạng nể nang ở đây?”.

    Cử tri Lê Thị Ngọc Trâm (quận 4) bày tỏ sự bức xúc về vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy. Ảnh: Tiền Phong

    Còn cử tri Huỳnh Công Tấn (phường 6) cho rằng, tình trạng suy thoái về đạo đức của cán bộ, đảng viên đương chức và hưu trí gần đây xảy ra nhiều. Rất nhiều trường hợp tham ô, tham nhũng đã được nêu ra và xử lý. Tuy nhiên thời gian điều tra, xử lý, công khai trước dân không được triển khai nhanh chóng, kịp thời, làm cho dân hoang mang, niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật bị đặt dấu hỏi.

    "Việc ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng, VKSND TP Đà Nẵng, có hành vi dâm ô với trẻ em dưới 18 tuổi xảy ra ngay trên địa bàn quận 4 là một ví dụ điển hình về sự chậm trễ này”, cử tri Huỳnh Công Tấn bức xúc.

    Chia sẻ với cử tri, ông Trần Lưu Quang nói bản thân ông cũng rất bức xúc với chuyện này nhưng "mong bà con cử tri bình tĩnh, nhìn nhận đúng thực chất của vụ việc này".

    "Chắc bà con đều biết ông này (ông Nguyễn Hữu Linh, luật sư, nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng-PV) đã bị khởi tố mặc dù từng giữ chức vụ rất cao trong ngành tư pháp. Pháp luật công bằng và bình đẳng với tất cả mọi người. Quan điểm của lãnh đạo thành phố là như vậy và việc thực hiện từ trước đến nay luôn theo nguyên tắc đó”, ông Quang nhấn mạnh.

    Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trao đổi cùng cử tri quận 4. Ảnh: SGGP

    Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM chia sẻ thêm: Vụ việc dâm ô vừa qua, cơ quan công an phải làm rõ đúng người, đúng tội và đúng với mức độ vi phạm. Người dân hoàn toàn có quyền được biết để giám sát.

    “Sau khi có kết luận điều tra, người dân sẽ được biết. Báo chí cũng đang nóng lòng. Không ai có thể giấu nổi. Việc xử lý đúng người đúng tội, nghiêm khắc sẽ có tác dụng răn đe rất lớn", ông Quang khẳng định.

    Trước đó, chiều 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video khoảng 1 phút, được trích xuất từ camera an ninh trong thang máy ghi lại cảnh một người đàn ông có dấu hiệu dâm ô một bé gái. Sự việc được cho là xảy ra vào tối ngày 1/4.

    Đoạn video clip sau đó lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Cơ quan chức năng vào cuộc rà soát, xác minh, tìm ra nơi xảy ra vụ việc là trong thang máy chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái (phường 1, quận 4, TP.HCM). Danh tính của người đàn ông có dấu hiệu dâm ô bé gái là ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng).

    Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015. Quyết định trên đã được VKSND quận 4 phê chuẩn.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-gai-bi-sam-so-trong-thang-may-pho-bi-thu-tphcm-truc-tiep-tra-loi-cu-tri-a274126.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan