+Aa-
    Zalo

    Vụ bé gái phát hiện mẹ tử vong bất thường lúc nửa đêm ở An Giang: Xác định được nghi can

    • DSPL
    ĐS&PL Lê Lâm Trường là nghi can bị tình nghi đến vụ án khiến một người phụ nữ tử vong xảy trên địa bàn xã Vĩnh An tối ngày 7/3.

    Lê Lâm Trường là nghi can bị tình nghi liên quan đến vụ án khiến một người phụ nữ tử vong xảy trên địa bàn xã Vĩnh An tối ngày 7/3. 

    Thông báo truy tìm Lê Lâm Trường. Ảnh: Cơ quan công an

    Chiều 8/3, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, phát đi thông báo truy tìm Lê Lâm Trường (26 tuổi, ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành), Tri thức trực tuyến đưa tin.

    Trường là nghi can bị tình nghi liên quan đến vụ án khiến một người phụ nữ tử vong xảy trên địa bàn xã Vĩnh An (huyện Châu Thành) tối ngày 7/3. 

    Nạn nhân trong vụ án này là chị Lê Thị Kim An (35 tuổi), trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành.

    Như đã đưa tin trước đó, tối 7/3, chị An và con gái về quê để giữ nhà cho cha mẹ.

    Khoảng 23h cùng ngày, thấy mẹ đi đóng cửa nhà mà lâu chưa thấy vào, con gái chị An chạy ra kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện chị nằm bất tỉnh ở gần cửa, đầu có vết thương, chảy nhiều máu.

    Bé gái có truy hô mọi người đến ứng cứu nhưng khi người dân tới hiện trường, chị An không may đã tử vong. 

    Sau khi nắm bắt được thông tin và vào cuộc điều tra, Công an huyện Châu Thành nghi vấn Trường là đối tượng đã gây án mạng.

    Theo báo Pháp luật TP.HCM, sau khi xảy ra vụ án, Trường không có mặt tại địa phương và gia đình không biết nghi can đi đâu.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-gai-phat-hien-me-tu-vong-bat-thuong-luc-nua-dem-o-an-giang-xac-dinh-duoc-nghi-can-a358535.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan