+Aa-
    Zalo

    Vụ bé trai rơi xuống cọc bê tông sâu 35m: Vì sao không khởi tố vụ án?

    ĐS&PL Liên quan đến vụ cháu bé lọt lỗ cọc bê tông ở Đồng Tháp, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đây là vụ tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án.

    Chiều 28/2, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, thông tin thêm về vụ cháu bé bị lọt vào lỗ ống cọc bê tông ở Đồng Tháp tại hội nghị giao ban báo chí tháng 2 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức.

    Tiền phong dẫn báo cáo của Công an tỉnh, cháu Thái Lý Hạo Nam (sinh năm 2012) bị rơi xuống lỗ cọc bê tông ly tâm D500 tại mối MA "trụ C1-MA" (lỗ cọc đường kính 0,25m, độ sâu 35m); độ cao từ mặt đất xuống đầu cọc khoảng 3m, đường kính miệng lỗ mặt đất rộng khoảng 60cm có dạng hình phễu (hình thành do quá trình máy ép cọc).

    Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và công nhân đang nghỉ trưa ăn cơm; trước thời điểm đó, công trình vẫn hoạt động thi công bình thường.

    Thời gian đầu nghe tiếng cháu Hạo Nam kêu la, cha của Hạo Nam cùng nhóm công nhân thả dây dài khoảng 5m xuống lỗ cọc bê tông để kéo cháu Nam lên, khi kéo được khoảng 1 - 2m thì Nam bị tuột tay, sau ít phút thì không nghe cháu Nam kêu nữa.

    Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã, Công an huyện cùng các lực lượng chức năng đến ngay hiện trường nắm tình hình vụ việc. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp nhanh chóng đến hiện trường để triển khai phương án giải cứu nạn nhân (có mặt khoảng 30 phút sau khi sự việc xảy ra).

    vu be trai roi xuong coc be tong sau 35m vi sao khong khoi to vu an
    Cảnh sát xác định đây là vụ tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án. (Ảnh: Zing)

    Lực lượng cứu nạn cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí của cháu Nam (đã qua đốt cọc thứ 2 và thứ 3, ở độ sâu hơn 24m), nhanh chóng triển khai bơm khí ô xy xuống phía dưới đáy trụ bê tông và triển khai các biện pháp cứu hộ.

    Tuy nhiên, việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến ngày 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp xác định nạn nhân đã tử vong nên chuyển sang phương án tìm kiếm và đưa thi thể lên mặt đất.

    Rạng sáng 20/1, lực lượng cảnh sát đã đưa được thi thể cháu bé lên mặt đất, khám nghiệm hiện trường và bàn giao cho gia đình tổ chức an táng.

    "Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định đây là vụ tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố vụ án", Tri thức trực tuyến dẫn lời Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin.

    Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát ghi nhận xung quanh nơi thi công công trình có sử dụng tấm tol che chắn và giăng dây cảnh báo, có đặt biển cảnh báo công trình thi công, gắn camera giám sát.

    Khu vực thi công công trình đã đóng 18 cọc bê tông, các đầu cọc khác đã được che lấp lại. Còn đầu cọc nạn nhân bị rơi chưa được lấp lỗ cọc do mới thi công xong và chờ nghiệm thu.

    Đơn vị thi công đã thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn tại công trình nhưng chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn người không có trách nhiệm xâm nhập vào công trình, còn lỗ cọc chưa được che lấp nên không an toàn. Đơn vị thi công còn một số thiếu sót, có sai phạm nhưng ở mức độ vi phạm hành chính, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

    Về kinh phí trong quá trình cứu hộ, theo Sở GTVT, đơn vị thi công chịu trách nhiệm chi trả.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-trai-roi-xuong-coc-be-tong-sau-35m-vi-sao-khong-khoi-to-vu-an-a567300.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan