+Aa-
    Zalo

    Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp: Búa rung 180 kW, cẩu 80 tấn đến hiện trường

    (ĐS&PL) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, búa rung 180 kW được vận chuyển từ cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đến hiện trường đêm 9/1.

    Liên quan đến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp, sáng 10/1, Tri Thức Trực Tuyến cho hay, công tác cứu hộ cứu nạn tại cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục diễn ra.

    Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết búa rung 180 kW được vận chuyển từ cảng Cái Mép - Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đến hiện trường đêm 9/1.

    Trước đó, một số thiết bị khác đã được vận chuyển để hỗ trợ công tác cứu hộ như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6-1m, ống vách đường kính 1m và 2m.

    Sau khi tham vấn ý kiến của chuyên gia trong nước, tỉnh đã thống nhất phương án nhổ cọc 11 bước. Các bước sẽ đảm bảo tính khả thi khi đáp ứng đủ thiết bị tại chỗ, thời gian cũng như độ an toàn cho đơn vị thi công.

    Phương án này cần có thêm cần cẩu 80 tấn hỗ trợ, trong khi hiện trường mới chỉ có cẩu 50 tấn và 35 tấn. Đơn vị đã gấp rút bổ sung về hiện trường thiết bị để mong sớm kéo được ống cọc bê tông lên.

    vu be trai roi xuong tru be tong sau 35m o dong thap bua rung 180 kw cau 80 tan den hien truong dspl 2
    Hiện trường công tác cứu hộ ở cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình) trong đêm 9/1. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

    Công tác cứu hộ cầu Rọc Sen diễn ra từ trưa 31/12, thời điểm bé Thái Lý Hạo Nam rơi xuống ống cọc bê tông. Công tác cứu hộ ở hiện trường bước sang ngày thứ 11, song kết quả chưa như mong muốn.

    Trước đó, trả lời câu hỏi vì sao việc cứu hộ, cứu nạn lại kéo dài như vậy?, báo Giao Thông dẫn lời ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, Tổ trưởng Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ tại công trình cầu Kênh Rọc Sen cho biết, việc kéo một cọc bê tông đã đóng sâu 35m từ dưới lòng đất lên không đơn giản. Địa chất tại công trường là đất sét, khi cọc đóng xuống, đất sét bám chặt vào trụ cọc, vì vậy nhổ lên rất khó khăn.

    Lúc đầu các đơn vị huy động cẩu 35 tấn để nhổ cọc nhưng không nhổ được. Sau đó, bổ sung thêm cẩu 50 tấn, rồi 80 tấn, đồng thời đóng vách ngăn, dùng khoan để lấy đất, làm nhuyễn đất hai bên cọc và múc lên.

    Điểm thi công cầu Rọc Sen đi vào rất khó khăn, việc điều động, vận chuyển những thiết bị chuyên dùng vào rất khó, mất thời gian. Các thiết bị như cần cẩu, búa rung được vận chuyển bằng đường thuỷ, nhưng khi qua các kênh nhỏ hẹp lại vướng các cầu dân sinh có tĩnh không thấp, phải chờ con nước mới đi lọt qua được.

    vu be trai roi xuong tru be tong sau 35m o dong thap bua rung 180 kw cau 80 tan den hien truong dspl 1
    Lực lượng cứu hộ cứu nạn ăn ngủ tại công trường suốt 10 ngày qua, làm việc 24/24h để làm sao hoàn thành công tác cứu nạn sớm nhất. Ảnh: Giao Thông

    Như đã đưa tin, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt.

    Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống cọc bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

    Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ.

    Sau nhiều ngày cứu nạn, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định, bé Hạo Nam đã tử vong.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-trai-roi-xuong-tru-be-tong-sau-35m-o-dong-thap-bua-rung-180-kw-cau-80-tan-den-hien-truong-a563014.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan