+Aa-
    Zalo

    Vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân: Nhân chứng tiết lộ bất ngờ

    ĐS&PL Liên quan vụ bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân ở Bình Thuận, người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy một người phụ nữ bước xuống từ xe taxi và bỏ cháu bé trước cửa nhà bà K.

    Ngày 24/5, chính quyền địa phương xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiến hành các thủ tục tìm kiếm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại địa phương.

    Vụ việc được phát hiện vào lúc 12h ngày 23/5, tại thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

    vu be trai so sinh bi bo roi truoc cua nha dan nhan chung tiet lo bat ngo
    Bé trai sơ sinh 7 ngày tuổi bị bỏ lại trước cửa nhà dân. Ảnh: Lao động

    Theo đó, vào thời điểm trên, người dân sống trên Quốc lộ 1, địa bàn thôn 4 cho biết phát hiện một người phụ nữ đi xe taxi dừng lại giữa đường. Sau đó, người phụ nữ này bước xuống xe, bồng theo một gói khăn trên tay đặt trước cửa nhà bà K. rồi trở lại xe taxi bỏ đi.

    Tò mò, nhiều người dân đã chạy đến, phát hiện trong gói khăn này là một bé trai sơ sinh khoảng 7 ngày tuổi, còn dây rốn. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kì đến xem và trình báo chính quyền địa phương.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã làm các thủ tục, niêm yết thông báo kêu gọi thân nhân đến nhận lại, nếu sau 7 ngày không có người thân, chính quyền địa phương sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

    Hiện sức khoẻ của bé trai ổn định và có người nhận nuôi dưỡng tạm thời theo quy định pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-truoc-cua-nha-dan-nhan-chung-tiet-lo-bat-ngo-a538631.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan