Vụ bị bắt sau 3 năm chung sống với vợ 15 tuổi: Từng tổ chức đám cưới, nhưng không đăng ký


Thứ 3, 26/07/2022 | 06:50


Cùng sự kiện

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quang và chị C. từng tổ chức đám cưới, nhưng không đăng ký kết hôn.

Chiều 25/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên (Kiên giang) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Bùi Đình Quang (SN 1990, thường trú ấp Đắc Thắng, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội Giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

An ninh - Hình sự - Vụ bị bắt sau 3 năm chung sống với vợ 15 tuổi: Từng tổ chức đám cưới, nhưng không đăng ký
Quang bị bắt sau 3 năm lấy vợ 15 tuổi. Ảnh: Công an Kiên Giang

Nạn nhân trong vụ việc là chị H.T.C (SN 17/4/2004, thường trú ấp Xẻo Đước 1, xã Đông Yên, huyện An Biên).

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Bùi Đình Quang và chị H.T.C có quen biết nhau và hai người tổ chức đám cưới vào ngày 07/10/2019 nhưng không đăng ký kết hôn do chị C. chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định.

Trong thời gian chung sống, 2 người có với nhau 1 đứa con chung vào năm 2020. Sau đó, gia đình Quang và chị C. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Gia đình chị C. đã làm đơn tố giác hành vi của Quang.

Tại cơ quan Công an, Quang thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bi-bat-sau-3-nam-chung-song-voi-vo-15-tuoi-tung-to-chuc-dam-cuoi-nhung-khong-dang-ky-a545745.html