+Aa-
    Zalo

    Vụ bố đẻ tự thiêu cùng 3 con gái ở Tuyên Quang: Trước khi chết, chồng đánh vợ nhập viện

    (ĐS&PL) - Chiều 27/9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, nạn nhân cuối cùng trong vụ nghi án bố tự thiêu cùng 3 con gái đã tử vong.

    Liên quan đến vụ hoả hoạn khiến 4 người tử vong ở Tuyên Quang, trưa 27/9, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã bàn giao vụ việc cho phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

    Nạn nhân của vụ hoả hoạn là anh Trần Hữu Diễn (SN 1973, trú thôn Lập Thành, xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên) cùng 3 con gái là cháu L. (SN 2012), cháu B. (SN 2013) và cháu T. (SN 2016). Anh Diễn và cháu L., cháu T. đã tử vong, cháu B. được cấp cứu tại bệnh viện. Thời điểm vụ hoả hoạn xảy ra, chị X. (vợ anh Diễn) đang điều trị tại bệnh viện.

    Chiều 27/9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, bệnh nhi B. (SN 2013) đã tử vong. Thời điểm nhập viện, bệnh nhi có tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu, các chỉ số sinh tồn xuống rất thấp. Đơn vị đã cử kíp trực chuyên môn tích cực điều trị, cố gắng giúp nạn nhân vượt qua nguy hiểm sau đó chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhưng do vết thương quá nặng, bệnh nhi đã tử vong.

    vu bo de tu thieu cung 3 con gai tuyen quang truoc khi chet chong danh vo nhap vien
    Bé B. đã tử vong.

    Cùng ngày, chia sẻ với PV, chị Lê Thị Năm (người thân các nạn nhân) cho biết, chị đang ở trong viện chăm cháu B. Sau khi nhập viện, cháu B. đang được tích cực điều trị, tuy nhiên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

    Theo chị Năm, thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, chị gái của chị X. sống bên cạnh nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ nhà Diễn. Khi chạy sang thì thấy phòng ngủ bốc cháy, và bị khóa trái. Bên trong có 4 bố con.

    Dù được mọi người và cơ quan chức năng nhanh chóng giải cứu, hỗ trợ dập lửa nhưng 3 bố con đã tử vong, chỉ cháu B.còn sống, được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

    Nói về nguyên nhân chị X. nhập viện điều trị, chị Năm cho hay, chiều 26/9, chị và một số người thân trong gia đình đến nhà anh Diễn chơi. Lúc này, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi vã. Chị X. muốn đi xe đạp vì không biết đi xe máy, bảo Diễn đi sửa nhưng người đàn ông này giấu đi và nói với vợ là đã bán. Sau đó, cuộc cãi vã biến thành xô xát, anh Diễn uống rượu say đã đánh vợ nhập viện.

    Trước đó, khoảng 2h sáng 27/9, người dân thôn Lập Thành nghe thấy tiếng la hét từ nhà anh Trần Hữu Diễn. Khi mọi người chạy qua thì phát hiện nhà anh Diễn đang chìm trong “biển lửa” nên đã nhanh chóng báo tin đến cơ quan chức năng và hỗ trợ dập lửa.

    Một lãnh đạo UBND xã Thái Hoà thông tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ hoả hoạn nghi do anh Diễn dùng xăng tự phóng hoả. Người đàn ông này làm nghề tự do, gia đình thuộc diện cận nghèo ở địa phương.

    Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bo-de-tu-thieu-cung-3-con-gai-o-tuyen-quang-truoc-khi-chet-chong-danh-vo-nhap-vien-a514498.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan