+Aa-
    Zalo

    Vụ bố mẹ chồng cùng con dâu đi "bắt ghen" tiếp viên karaoke: Cắt tóc nạn nhân rồi quay clip

    • DSPL
    ĐS&PL Phát hiện M.N. đang ngồi trên xe trước công ty, vợ chồng chủ quán karaoke cùng con dâu và nhóm đồng phạm dùng tay chân đánh, dùng kéo cắt tóc nạn nhân rồi quay phim phát trực tiếp trên mạng.

    Ngày 7/6, theo thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố nhóm đối tượng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

    vu bo me chong cung con dau di bat ghen tiep vien karaoke cat toc nan nhan roi quay clip
    Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an An Giang

    Nhóm này gồm: Trần Thị Kim Loan (SN 1976, chủ quán karaoke H.L); Nguyễn Xuân Hùng (SN 1964, chồng bà Loan); Nguyễn Thị Mai Ngọc (SN 1991, con dâu bà Loan, ông Hùng cư trú ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; Bùi Thị Lệ Quyên (SN 1986); Lê Thị Ngọc Huệ (SN 1993, cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); Đoàn Thị Tuyền (SN 1997, cư trú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Nguyễn Thị Tú Trinh (SN 1991, cư trú huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ)

    Nạn nhân là T.T.M.N. (SN 1999, cư trú xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

    Trước đó, chị M.N. trong lúc làm tiếp viên quán karaoke H.L. có mượn 40 triệu đồng của Loan. Thời gian này, chồng của Mai Ngọc là N.Đ.H. nảy sinh tình cảm với chị M.N.

    Đến khoảng cuối tháng 9/2020, M.N. đi làm công nhân tại một công ty ở tỉnh Long An. Đầu tháng 11/2020, M.N. xin nghỉ làm ở quán để lên ở với H.

    Phát hiện sự việc trên, sáng 3/11/2020, Loan cùng 6 bị cáo nêu trên thuê ôtô chạy lên nơi làm việc của H. để "bắt ghen" thì phát hiện M.N. đang ngồi trên xe của H. trước cổng công ty.

    Tại đây, nhóm người đã nhào vào đánh, dùng kéo cắt tóc M.N. và quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội.

    Chưa dừng lại, cả nhóm đưa nạn nhân lên xe chở về nhốt tại quán karaoke H.L và điện thoại yêu cầu gia đình M.N. phải đem tiền đến trả nợ thì mới cho N. về nhà.

    Vụ việc sau đó được cha nạn nhân trình báo cơ quan công an.

    Trong quá trình điều tra, do M.N. đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

    Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng ngày 6/6, Công an huyện Châu Phú, An Giang cho biết vừa điều tra và kịp thời làm rõ thông tin một người phụ nữ bị 3 đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế cướp chiếc xe mô tô.

    Trước đó, ngày 2/6, chị Nguyễn Thị Thúy Diễm, SN 1980, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang đến Cơ quan Công an trình báo: Tối ngày 1/6, trong lúc chị đang ở nhà thì bị 3 đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế cướp chiếc xe mô tô.

    Vào cuộc điều tra, Công an xác định chị Diễm báo tin bị cướp là giả, không đúng sự thật.

    Tại Cơ quan Công an, Diễm khai nhận: Khoảng 20h ngày 1/6, Diễm đưa chiếc xe mô tô cho Trần Hữu Ngon, SN 1975, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú (là bạn của Diễm quen biết được hơn 1 năm nay), mượn đem đi cầm được 10 triệu đồng.

    Do sợ mẹ chồng hỏi chiếc xe, nên Diễm nói dối với mẹ chồng bị 3 đối tượng lạ mặt xông vào nhà khống chế cướp chiếc xe. Biết mọi việc đã bị bại lộ, Diễm điện cho Ngon chuộc chiếc xe trả lại cho Diễm.

    Công an huyện Châu Phú tiến hành lập biên bản để xử lý vi phạm hành chính đối với Diễm về hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-bo-me-chong-cung-con-dau-di-bat-ghen-tiep-vien-karaoke-cat-toc-nan-nhan-roi-quay-clip-a503261.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan