+Aa-
    Zalo

    Vụ ca nô lao vào sà lan trên sông Hậu: Chưa tìm thấy đại úy công an mất tích

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ ca nô lao vào sà lan trên sông Hậu, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được tung tích đại úy cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường mất tích.

    Liên quan đến vụ ca nô lao vào sà lan trên sông Hậu, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được tung tích đại úy cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường mất tích.

    Ngày 15/6, trao đổi trên Thanh Niên, Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết liên quan đến vụ tai nạn đường thủy trên sông Hậu tối ngày 14/6, đến 11h trưa cùng ngày (15/6), lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm được tung tích đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang.

    Cùng ngày, ông Lâm Quang Thi, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, kiêm người phát ngôn, đã cung cấp thông cáo báo chí liên quan đến vụ tai nạn này.

    Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm Đại úy cảnh sát môi trường Huỳnh Thanh Danh mất tích sau vụ tai nạn - Ảnh: Dân trí

    Ông Thi cho biết đến thời điểm hiện tại, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân của vụ tai nạn là do ca nô của Đoàn kiểm tra liên ngành trong lúc tuần tra đã va chạm với sà lan đang neo đậu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.

    Theo Dân trí, khoảng 19h15 ngày  14/6, thực hiện kế hoạch số 74/KHPH-TT ngày 12/6 của Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc hoạt động khai thác khoáng sản (đá, cát núi, cát sông) và khai thác lớp đất mặt trái phép trên địa bàn tỉnh An Giang, đoàn liên ngành tỉnh An Giang gồm Cảnh sát môi trường (PC49), Sở TN&MT, Đội Thanh tra an toàn số 7 Chi cục đường thủy nội địa phía Nam... đã tổ chức tuần tra trên tuyến Sông Hậu.

    Đoạn sông Hậu xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: VnExpress

    Đoàn đi có 8 cán bộ gồm: Phan Văn Nguyên, Lê Thành Tâm - Thanh tra viên Sở TN&MT; Nguyễn Quốc Phong, Chuyên viên Sở TNMT; Nguyễn Văn Dũng – Đội Thanh tra an toàn số 7 Chi cục đường thủy nội địa phía nam; Nguyễn Văn Tuấn, Sở TN&MT; Thiếu tá Nguyễn Văn Lê; Đại úy Huỳnh Thanh Danh là cán bộ Phòng Cảnh sát Môi trường (PC49) và Trần Việt Hùng, Học viên trường Cao đẳng CSND II.

    Ca nô của đoàn xuất phát từ cầu Tôn Đức Thắng (thuộc phường Bình Khách, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) khi đến khu vực đoạn sông Hậu (thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) thì va chạm với phương tiện sà lan biên kiểm soát KG 57199, trọng tải 498 tấn, do ông Phan Thanh Hùng (ngụ tại Rạch Giá, Kiên Giang) làm chủ, đang neo đậu.

    Vụ va chạm đã làm ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1966), Đội thanh tra an toàn số 7 (người lái ca nô) tử vong tại chỗ; Đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ PC49 mất tích; 4 người khác bị thương trong đó Thiếu tá Nguyễn Văn Lê và anh Trần Việt Hùng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó được chuyển lên TP Hồ Chí Minh.

    Ngành chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-ca-no-lao-vao-sa-lan-tren-song-hau-chua-tim-thay-dai-uy-cong-an-mat-tich-a233148.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan