+Aa-
    Zalo

    Vụ cầm súng nhựa cướp tại tiệm tạp hóa: Nghi phạm không có việc làm, ham chơi

    (ĐS&PL) - Công an huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) đang xác minh, làm rõ vụ việc một đối tượng cướp tài sản tại cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện.

    Theo thông tin ban đầu, vào tối 6/11, tại thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ) xảy ra vụ cướp tài sản. Lúc này, một đối tượng bịt mặt đã dùng đã dùng dao, súng nhựa đe dọa, yêu cầu chủ một cửa hàng tạp hóa đóng tại thị trấn Trần Cao, đưa tiền cho y.

    Trong lúc hoảng loạn, chủ cửa hàng đã bỏ chạy, đồng thời tri hô để mọi người xung quanh cứu giúp. Nghe tiếng kêu cứu, người dân ở gần đó đã nhanh chóng bao vây, khống chế đối tượng, rồi báo lên cơ quan chức năng địa phương.

    vu cam sung nhua cuop tai tiem tap hoa nghi pham khong co viec lam ham choi2

    Nghi phạm bị người dân khống chế sau khi thực hiện vụ cướp bất thành. (Ảnh: TT&CS)

    Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương tới hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự và đưa đối tượng về trụ sở.

    Được biết nghi phạm bị bắt tên  Phạm Đức Tỉnh (SN 1993, trú tại xã Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên). Nghi phạm là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, ham chơi bời.

    vu cam sung nhua cuop tai tiem tap hoa nghi pham khong co viec lam ham choi
     Phạm Đức Tỉnh với khẩu cúng nhựa và dao tự chế của mình tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cam-sung-nhua-cuop-tai-tiem-tap-hoa-nghi-pham-khong-co-viec-lam-ham-choi-a556638.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan