+Aa-
    Zalo

    Vũ Cát Tường: “The Voice Kids lần này, mọi người sẽ hết hồn vì tôi”

    • DSPL
    ĐS&PL Thậm chí, Vũ Cát Tường còn thừa nhận cô có “bắt nạt nhẹ” 3 vị huấn luyện viên mới của The Voice Kids.

    Thậm chí, Vũ Cát Tường còn thừa nhận cô có “bắt nạt nhẹ” 3 vị huấn luyện viên mới của The Voice Kids.

    Tuy chỉ vừa ra mắt ít ngày vừa qua nhưng "Vài phút trước" của Vũ Cát Tường đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả, trong các chương trình mà nữ ca sĩ tham gia trình diễn thời gian gần đây, các khán giả đều có thể hoà giọng hát cùng cô ca khúc này. Điều này khiến Vũ Cát Tường rất tự hào và hạnh phúc.

    Ca khúc "Vài phút trước" là sáng tác tâm đắc nhất của nữ ca sĩ, Vũ Cát Tường cũng dành nhiều điều bất ngờ dành cho fan khi thực hiện dự án này. Sau khi Vài phút trước đã được nhiều khán giả ghi nhớ, Vũ Cát Tường tiếp tục tung MV dance cho ca khúc này.

    Vũ Cát Tường chia sẻ cô không gặp khó khăn gì khi tập nhảy này do từ nhỏ đã học sport aerobic, riêng với "Vài phút trước", nữ ca sĩ rất hào hứng vì “không ai nghĩ ca khúc này có thể nhảy được, tôi đã cùng vũ đoàn tập luyện nhảy popping pha lyrical để dàn dựng riêng cho Vài phút trước.”

    Từng hứa với khán giả sẽ dành tặng phiên bản dance của ca khúc "Mơ" nhưng thời điểm đó chưa thể thực hiện được nên đây cũng là lý do thôi thúc nữ ca sĩ thực hiện MV dance lần này.

    Nhiều người từng có quan niệm rằng tôi là một ca nhạc sĩ chuyên hát nhạc buồn nên không biết nhảy, đo đó tôi phải nhảy nhiều hơn, ra các sản phẩm có pha chút dance trong đó bên cạnh bản gốc để khán giả có thể thấy được khả năng của mình.” – Vũ Cát Tường cho biết.

    Cô cũng tâm sự rằng mình bị chứng sợ người lạ, sợ đám đông, từng rất mất tự tin khi đứng trên sân khấu, mãi sau khi tham gia The Voice, Vũ Cát Tường mới dần khắc phục được chuyện này: “Cứ gặp người lạ là tôi sẽ tự động thu mình lại, không dám tiếp xúc nhiều, từ đó dẫn đến thiếu tự tin nhiều thứ. Giống như chuyện tôi biết nhảy lâu rồi mà bây giờ mới dám tự tin bung xoã.

    Bên cạnh những bất ngờ dành cho khán giả về sản phẩm âm nhạc của mình, Vũ Cát Tường cũng bật mí về hình ảnh sắp lên sóng tại The Voice Kids 2017. Trong đoạn trailer giới thiệu về chương trình, nhiều người tò mò với lời nhắn nhủ: “Năm nay, mọi người sẽ hết hồn với Vũ Cát Tường”, giọng ca Mơ cũng chia sẻ rằng: “Các bạn sẽ thấy Vũ Cát Tường vừa nhây vừa lầy, hoạt ngôn hơn trong chương trình”.

    Lý do của sự thay đổi lần này, Vũ Cát Tường cho hay: “Năm rồi do áp lực về việc mình có đủ khả năng ngồi ghế nóng hay không, thêm vào đó 3 anh chị ngồi chung với tôi lại lớn hơn rất nhiều và có những bước tiến rất lớn trong sự nghiệp rồi.

    Chương trình thì lại có những màn tranh giành thí sinh nên tôi cũng không dám nói nhiều vì sợ hỗn, có ăn nói, chặt chém như thế nào cũng phải có giới hạn của nó vì lỡ chẳng may làm mất lòng anh chị thì không được, với tôi có tật nói lòng vòng, nói dài dòng quá cũng không ai hiểu.

    Năm nay lại khác, mọi người gần bằng tuổi nhau, thậm chí có lúc tôi còn bắt nạt Soobin, Hương Tràm và Tiên Cookie nữa. Kiểu như mình đang là “ma cũ bắt nạt ma mới” vậy, đến mức mọi người phải than: “Trời ơi, dừng được không Tường?”. Còn cụ thể như thế nào, các bạn chờ đến khi chương trình lên sóng sẽ rõ nha!

    Nữ ca sĩ cũng hào hứng cho biết năm nay là năm mà cô được là chính mình khi tung hứng nhiệt tình cùng Soobin Hoàng Sơn và Tiên Cookie vì cả hai nghệ sĩ này đều là nhạc sĩ nên có nhiều quan điểm tương đồng với Vũ Cát Tường.

    Song song với việc xuất hiện trên ghế nóng Giọng hát Việt nhí 2017, Vũ Cát Tường cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sản phẩm riêng của mình để hình ảnh nữ ca sĩ sẽ xuất hiện đều đặn, dồn dập hơn từ đây đến cuối năm.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cat-tuong-the-voice-kids-lan-nay-moi-nguoi-se-het-hon-vi-toi-a198460.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan