+Aa-
    Zalo

    Vụ cây phượng bật gốc, đè học sinh tử vong: Giám đốc công ty cây xanh nói gì?

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ cây phượng bật gốc, đè học sinh tử vong ở TP.HCM, vị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM vừa lên tiếng.

    Liên quan đến vụ cây phượng bật gốc, đè học sinh tử vong ở TP.HCM, vị lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết, cây phượng ngã đổ trong khuôn viên trường, không thuộc sự quản lý của đơn vị.

    Cụ thể, trao đổi với PV báo Giao thông, ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM cho biết cây phượng bị bật gốc, ngã đè trong trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) khiến 1 em tử vong và nhiều em học sinh khác bị thương... không thuộc đơn vị quản lý, tu dưỡng.

    Theo ông Phương, sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã cho người xuống kiểm tra, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường nên đơn vị chưa thể tiếp cận cây phượng để kiểm tra.

    Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

    Ông Phương cho hay, cây phượng ngã đổ trong khuôn viên trường, không thuộc duy tu và quản lý từ phía công ty. Đa số cây xanh trong trường học do quận hay một đơn vị nào khác quản lý.

    Liên quan đến vụ việc, cơ quan Công an quận 3, TP.HCM đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cây phượng bật gốc khiến 1 em học sinh tử vong, nhiều em bị thương.

    Như tin tức đã đưa, vào khoảng 6h15 sáng 26/5, một cây phượng vĩ cổ thụ trong sân trường THCS Bạch Đằng đã bất ngờ bật gốc, đổ đè vào các em học sinh đang ngồi truy bài trong sân trường.

    Vụ việc đã khiến 1 em học sinh tử vong, 8 em học sinh khác được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, trong đó có 4 ca nặng (gãy xương đùi, chấn thương đầu, chấn thương cột sống cổ) phải theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

    Trả lời PV Người Đưa Tin Pháp luật, bác sĩ Huỳnh Minh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và cấp cứu cho 8 trường hợp liên quan vụ tai nạn tại trường THCS Bạch Đằng.

    Trong đó có 4 bệnh nhi bị nặng đang theo dõi tích cực gồm:

    Bệnh nhi N.L.H.M (sinh ngày 6/5/2008), chẩn đoán hiện tại: theo dõi gãy xương cẳng tay phải – chấn thương cột sống, chấn thương bụng kín, trật khớp cùng chậu trái, vỡ xương cánh chậu trái, chuyển khoa Bỏng chỉnh trực điều trị tiếp.

    Bệnh nhi T.K. H., nam, sinh ngày 08/02/2008, chẩn đoán hiện tại: theo dõi gãy xương đùi, gãy xương cẳng chân trái – chấn thương bụng kín, chuyển khoa Bỏng chỉnh trực điều trị tiếp

    Bệnh nhi L.G. M., nam, sinh ngày 25/09/2008. Chẩn đoán hiện tại: theo dõi gãy xương đùi trái, chuyển khoa Ngoại tổng quát tiếp tục theo dõi

    Bệnh nhi N. A. T., nam, sinh ngày 11/06/2008, chẩn đoán hiện tại: theo dõi chấn thương đầu, cột sống ngực, chuyển khoa Ngoại tổng quát tiếp tục theo dõi.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cay-phuong-bat-goc-de-hoc-sinh-tu-vong-giam-doc-cong-ty-cay-xanh-noi-gi-a324779.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan