+Aa-
    Zalo

    Vụ cháy hội trường Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô: Xác định nguyên nhân ban đầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ cháy hội trường tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô có thể là do chập điện.

    Lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ cháy hội trường tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô có thể là do chập điện.

    Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô bất ngờ bốc cháy. Ảnh: Zing 

    Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, khoảng 6h ngày 28/9, hỏa hoạn bùng phát tại khu vực sân khấu của Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, khói đen cao nhiều mét.

    Tại hiện trường khu vực phía trong sân khấu bị cháy rụi, lan cả xuống khu vực ghế ngồi. Phần mái vòm sân khấu chính đổ sập, nhiều thiết bị cháy trơ khung sắt.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng điều động 7 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát để có thể tiếp cận hiện trường.

    Lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo cho biết sáng nay, một vài công nhân có mặt làm việc sớm chuẩn bị cho một sự kiện âm nhạc lớn thì xảy ra cháy. Nguyên nhân ban đầu xác định có thể do chập điện.

    "Thời điểm này, chúng tôi xác định chưa có thiệt hại về người", ông Long nói.

    Đến khoảng 10h cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn đang bị phong toả. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn đang ở bên trong xử lý vụ cháy. Lính cứu hỏa tiếp tục phải phun nước làm mát, chống ngọn lửa bùng phát trở lại.

    Tới 11h10, hiện trường cơ bản được làm mát, khói không còn bốc lên ở khu vực sân khấu. Lãnh đạo Cung văn hoá hữu nghị Việt-Xô đang có mặt ở hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

    Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Ảnh: Zing 

    Liên quan đến sự việc, VOV đưa tin, đạo diễn âm nhạc của chương trình Liveshow "Không thể thay thế" của ca sĩ Quang Hà là nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết: “Sự việc xảy ra là do hệ thống chống thấm từ trên trần rơi xuống, các công nhân của đơn vị thi công do Cung Hữu nghị Việt Xô thuê làm việc không cẩn thận nên đã làm sập dàn thiết bị ánh sáng, tia lửa phát ra từ quá trình hàn gây cháy".

    Ngay sau đó đơn vị tổ chức đã phải dời Liveshow "Không thể thay thế" của ca sĩ Quang Hà là nhạc sĩ Nguyễn Quang về khách sạn Marriott. Đám cháy cũng phá hủy dàn âm thanh, nhạc cụ mà ekip để trong khuôn viên cung. Thiệt hại ban đầu ước tính hơn 8 tỉ đồng.

    Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô có địa chỉ tại số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là công trình kiến trúc, văn hoá dành cho các buổi biểu diễn nghệ thuật, hội nghị, triển lãm. Hầu hết show diễn âm nhạc lớn tại Hà Nội được tổ chức tại địa điểm này.

    Công trình được xây dựng năm 1978 trên nền cũ của nhà Đấu Xảo Hà Nội (đã bị phá hủy do bom đạn). Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô được hoàn thành năm 1985.

    Thủy Tiên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chay-hoi-truong-cung-van-hoa-huu-nghi-viet-xo-xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-a294863.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan