+Aa-
    Zalo

    Vụ chìm xuồng, 6 người mất tích ở Đồng Nai: Tìm thấy 2 thi thể

    ĐS&PL Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền khiến 6 người rơi xuống hồ Đa Tôn, Đồng Nai.

    Theo đó, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) đã tìm thấy thi thể của các ông Nông Văn Đáp, Nông Văn Nguyên (54 và 44 tuổi, cùng ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) sau vụ chìm xuồng khiến 6 người gặp nạn ở hồ Đa Tôn, theo TTXVN.

    Công an huyện Tân Phú đã phối hợp các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân tổ chức mai táng.

    Trước đó, vào trưa 9/5, ông Trần Thanh Việt (40 tuổi, ngụ ấp Đa Tôn, xã Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai) tổ chức ăn uống, đón tiếp 5 người thân bên vợ từ Lâm Đồng đến chơi.

    Sau khi ăn nhậu, khoảng 15h cùng ngày, cả nhóm di chuyển lên khu vực hồ Đa Tôn.

    vu chim xuong 6 nguoi mat tich o dong nai tim thay 2 thi the
    Người dân theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: Baodongnai.com.vn)

    Ông Việt lấy thuyền chở 5 người ra đảo thăm văn phòng của Hợp tác xã Đa Tôn. Khi cách bờ đảo khoảng 100m thì gặp gió lớn, sóng đánh mạnh nước tràn vào làm chìm xuồng.

    Ông Việt cùng 2 người khác được người dân cứu kịp thời.

    Ông Lý Văn Nổi (51 tuổi, ngụ Lâm Đồng) sau khi bị rơi xuống hồ cũng được lực lượng cứu hộ tìm thấy đưa lên bờ trong tình trạng nguy kịch. Ông Nổi được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

    Riêng ông Đáp và ông Nguyên mất tích. Đến gần 22h ngày 9/5, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể 2 nạn nhân này.

    Như vậy, vụ chìm xuồng đã xác định 3 người thiệt mạng.

    Theo Người lao động, kết quả đo nồng cồn của của ông Trần Thanh Việt là 0,92mlg/lít.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chim-xuong-6-nguoi-mat-tich-o-dong-nai-tim-thay-2-thi-the-a537024.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan