+Aa-
    Zalo

    Vụ cho vay 1,6 tỷ, lấy lãi gần 3 tỷ đồng: Bắt giữ Tạ Thị Kiều Nga

    ĐS&PL Sau khi vay của bà Nga số tiền 1,6 tỷ đồng, chị H. đã phải trả lãi tính từ năm 2019 đến nay là gần 3 tỷ đồng.

    Ngày 28/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an thị xã Ba Đồn vừa bắt giữ đối tượng Tạ Thị Kiều Nga (SN 1982, trú tại khu phố 6, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

    vu cho vay 1 6 ty lay lai gan 3 ty dong bat giu ta thi kieu nga
    Công an TX Ba Đồn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Tạ Thị Kiều Nga - Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp

    Kết quả điều tra ban đầu, từ 20/4/2019 đến ngày 20/7/2021, chị V.T.H (trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch) đã vay của Tạ Thị Kiều Nga số tiền 1,6 tỉ đồng.

    Tuy nhiên, trong thời gian cho vay, từ ngày 20/4/2019 đến nay, chị V.T.H đã phải trả cho Tạ Thị Kiều Nga 2.967.400.000 đồng tiền lãi.

    Quá trình khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng Nga, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng. Trong đó có 1 quyển sổ ghi chép ghi nội dung chị V.T.H mượn tiền của Tạ Thị Kiều Nga.

    Hiện, Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Thị Kiều Nga để phục vụ quá trình điều tra, xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cho-vay-1-6-ty-lay-lai-gan-3-ty-dong-bat-giu-ta-thi-kieu-nga-a546029.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi quận Hà Đông

    Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi quận Hà Đông

    Ngày 23-7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ 5 đối tượng Trần Duy Thành (sinh năm 1988; ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội); Trần Tú Anh (sinh năm 1999) và Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1999) cùng trú ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội; Hoàng Mạnh Hưng (sinh năm 1988; ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh (sinh năm 2002; trú ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc họ