Vụ chồng tẩm xăng đốt vợ và con trai: Người vợ đã tử vong


Thứ 5, 30/07/2015 | 17:35


(ĐSPL)- Được gia đình chuyển về nhà khi không còn khả năng cứu chữa, nạn nhân Nguyễn Thị Oanh Đàm vẫn cố gắng giành lấy sự sống mong manh. Trưa 30/7, chị Đàm đã tử vong.

(ĐSPL) - Được gia đình chuyển về nhà khi đã không còn khả năng cứu chữa, chị Nguyễn Thị Oanh Đàm vẫn cố gắng giành lấy sự sống mong manh. Tuy nhiên đến trưa 30/7, nạn nhân bị chồng tẩm xăng đốt đã tử vong trên đường đến bệnh viện thay băng.

Theo đó, do bị bỏng nặng 90\% cơ thể với nhiều vết thương sâu, khó có khả năng cứu chữa, chị Nguyễn Thị Oanh Đàm, nạn nhân bị chồng tẩm xăng đốt đã được gia đình đưa về nhà tại xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) vào lúc 14h chiều 29/7.

Tại đây, nạn nhân trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, sức khỏe rất yếu, thường phải thở bình oxy. Tuy nhiên, trong thời gian ở nhà, chị vẫn cố gắng ra hiệu muốn được quay lại bệnh viện chữa trị. Thấy chị đã có chút tiến triển, tự quay trở mình được nên gia đình hai bên đều đồng ý. Dự định là sau khi đưa chị Đàm đi BV Đa khoa Nghệ An thay băng, người thân sẽ đưa chị ra Viện Bỏng Quốc gia, thế nhưng, trên đường đến viện, nạn nhân đã không thể qua khỏi. Đến trưa nay (30/7), ông Nguyễn Đình Trung (bố nạn nhân) xác nhận, chị Đàm đã tử vong.

Như tin tức đã đưa, trước đó, vào tối ngày 27/7, Trần Văn Giang (25 tuổi) trú xóm 5B, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) sau khi đi uống rượu về thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Nguyễn Thị Oanh Đàm (22 tuổi).

Nạn nhân Nguyễn Thị Oanh Đàm đã không qua khỏi do bị bỏng nặng 90\% cơ thể 

Bực tức khi thấy vợ cằn nhằn, lại sẵn men rượu trong người, Giang điên cuồng đổ 4 lít xăng lên người vợ đang bế con nhỏ (9 tháng tuổi) rồi châm lửa đốt.

Hậu quả, hai mẹ con chị Đàm bị bỏng nặng, cháu bé tử vong sau đó ít giờ. Chị Đàm được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu, sau đó chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia.

Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho hay, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Giang (chồng chị Đàm) về tội giết người. Do trong quá trình dùng xăng đốt vợ, Giang cũng bị bỏng ở tay và chân nên đang được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chong-tam-xang-dot-vo-va-con-trai-nguoi-vo-da-tu-vong-a104162.html