+Aa-
    Zalo

    Vụ clip nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại nhà vệ sinh: Sở GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm

    • DSPL
    ĐS&PL Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận được báo cáo của trường học về việc học sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh.

    Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhận được báo cáo của trường học về việc học sinh bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh, đồng thời cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng liên quan, xử lý nghiêm vụ việc.

    Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xử lý nghiêm vụ việc nam sinh bị bạn đánh đập trong nhà vệ sinh. Ảnh: Dân Trí 

    Liên quan đến vụ clip nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng dã man tại nhà vệ sinh, ngày 4/3, trả lời Dân Trí, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho biết, văn phòng Sở đã nhận được báo cáo của trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar) về việc học sinh đánh hội đồng một nam sinh lớp 10.

    Theo Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, ngay từ đầu năm học Sở đã có nhiều văn bản yêu cầu các trường học, các đơn vị giáo dục trực thuộc phải quán triệt, chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường tại môi trường giáo dục.

    "Sự việc xảy ra tại trường THPT Ngô Gia Tự rất đáng tiếc và Sở yêu cầu phía trường làm rõ, phối hợp cơ quan chức năng liên quan, xử lý nghiêm vụ việc", ông Khoa nhấn mạnh.

    Thông tin về sự việc trước đó, Bảo vệ Pháp luật dẫn lời bà Phạm Thị Dinh, Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự (thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhà trường đã lập biên bản và yêu cầu một nhóm học sinh viết tường trình vì tham gia đánh hội đồng bạn học trong nhà vệ sinh.

    Theo đó, vào trưa 3/3, mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip dài 27 giây, ghi lại cảnh 1 nam sinh mặc áo đen bị 3 học sinh khác đấm đá túi bụi. Bị tấn công, nam sinh bị đánh chỉ biết ôm đầu, ngồi sụp xuống nền nhà vệ sinh nhưng vẫn bị 3 học sinh đạp, đấm, đá vào người liên tục.

    Ngay sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo trường THPT Ngô Gia Tự đã xác minh.

    Cụ thể, học sinh bị đánh là em P.A.T. (học sinh lớp 10 A1, trường THPT Ngô Gia Tự). Ngay lập tức, nhà trường và phụ huynh đã đưa em T. đi kiểm tra tại bệnh viện, may mắn nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ.

    Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trước Tết Nguyên đán năm 2021, em T. xảy ra mâu thuẫn với em T.V.H. (học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ea Kar) chỉ vì cái tem dán xe đạp.

    Đến sáng 3/3, em H. nhờ một nhóm học sinh của trường THPT Ngô Gia Tự đánh hội đồng em T. ngay trong nhà vệ sinh của nhà trường.

    Sự việc được các em học sinh cùng trường quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

    Nắm bắt thông tin sự việc, nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và nhóm học sinh tham gia đánh em T. lên làm việc, viết bản tường trình, đồng thời mời Công an thị trấn Ea Kar đến làm việc để xử lý nghiêm theo quy định.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-clip-nam-sinh-lop-10-bi-danh-hoi-dong-tai-nha-ve-sinh-so-gddt-yeu-cau-xu-ly-nghiem-a358053.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan