+Aa-
    Zalo

    Vụ cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit: Nguyên nhân kết quả khác nhau giữa 2 lần giám định thương tích

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan chức năng đã giải thích vì sao kết quả giám định thương tích của cô gái bị chồng tạt axit tại Đà Nẵng lại khác nhau.

    Cơ quan chức năng đã giải thích vì sao kết quả giám định thương tích của cô gái bị chồng tạt axit tại Đà Nẵng lại khác nhau.

    Hé lộ nguyên nhân về sự khác nhau giữa hai lần giám định thương tích vụ cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit. Ảnh: Người Đưa Tin. 

    Liên quan vụ chị Lê Thị Lan V. (24 tuổi) bị chồng sắp cưới, Nguyễn Trương Nam Hải là cựu thiếu úy cảnh sát PCCC, tạt axit gây thương tích, theo báo Người Đưa Tin, trung tâm Pháp y thành phố Đà Nẵng xác định, lần thứ nhất chị V. bị thương tật 19%. Sau đó, chị V. được chuyển đến viện Bỏng quốc gia.

    Tại đây, chị V. được viện Pháp y Trung ương thực hiện giám định và kết quả là chị bị thương tật 46%.

    Trung tá Phạm Thanh Hùng, Đội trưởng Điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Khê cho biết, ngay sau khi Hải tạt axit chị V. liền bị cơ quan chức năng bắt giữ.

    Ngay sau đó, Công an quận Thanh Khê yêu cầu trung tâm Pháp y thành phố Đà Nẵng giám định thương tật. Thương tích mà trung tâm này kết luận là thương tích ban đầu, giám định “nóng”, tạm thời để có căn cứ khởi tố bị can, phục vụ điều tra.

    Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt buộc phải giám định lại để xác định tỷ lệ thương tích cố định. Do đó, đến 14/3, Công an quận Thanh Khê tiếp tục trưng cầu viện Pháp y quốc gia giám định lại thương tích của chị V. và kết quả là 46%.

    Dựa vào kết quả thương tổn này mà cơ quan chức năng sử dụng làm căn cứ truy tố bị can.

    Trao đổi về vấn đề này, luật gia Phạm Ngọc Hải, công ty Ami Law Firm, thành phố Đà Nẵng cho biết, theo khoản 4 Điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì trường hợp cần xác định tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khỏe hoặc khả năng lao động thì buộc phải trưng cầu giám định.

    Có thể xác định trong trường hợp này là hành vi cố ý gây thương tích nên việc giám định tỉ lệ thương tích này có ý nghĩa rất quan trọng và bắt buộc để cơ quan điều tra có thể định khung hình phạt, từ đó ra Quyết định khởi tố bị can một cách chính xác.

    Chính vì vậy, việc xác định tỉ lệ thương tích là 19% hay 46% ảnh hưởng rất nhiều đến khung hình phạt mà Hải có thể bị khởi tố.

    Nếu tỷ lệ thương tích là 19% thì có thể khởi tố theo khoản 2 Điều 134 BLHS hiện hành với khung hình phạt tù từ 02 năm đến 06 năm. Nếu tỷ lệ thương tích là 46% thì có thể khởi tố theo khoản 3 Điều 134 BLHS hiện hành với khung hình phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

    Kết quả giám định thương tích của cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit tại Đà Nẵng hai lần khác nhau. Ảnh: Người Đưa Tin. 

    Liên quan đến sự việc, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, tại cơ quan điều tra, đối tượng Hải khai nhận mua 30 lít axit tại một cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) với giá 380.000 đồng rồi đem về chiết vào chai nhựa 400 ml và mang đi gây án.

    Luật sư Trần Đình Dũng, Đoàn luật sự TP.HCM, những hành vi cố tình hủy hoại nhan sắc người khác cần phải xử lý nghiêm. “Nạn nhân trong các vụ axit phải gánh hậu quả suốt đời, nhiều nạn nhân đau đớn, mặc cảm đến mức không còn muốn sống. Hành vi tạt axit cực kỳ tàn ác, phải xử lý thật nghiêm”, luật sư Dũng nói.

    Hiện, công an đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm soát nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trương Nam Hải về tội Cố ý gây thương tích.

    THỦY TIÊN(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-co-gai-bi-chong-sap-cuoi-tat-axit-nguyen-nhan-ket-qua-khac-nhau-giua-2-lan-giam-dinh-thuong-tich-a278285.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan