+Aa-
    Zalo

    Vụ cô gái chết trong tình trạng lõa thể: Có người gặp nạn nhân 20 phút thì rời đi

    ĐS&PL Một nhân chứng thấy có người đàn ông vào trong ki-ốt nơi phát hiện cô gái tử vong và sau khoảng hơn 20 phút thì rời đi.

    Ngày 21/12, thông tin trên báo Người Lao động, vụ cô gái tử vong trong ki-ốt ở Bình Dương bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

    Danh tính cô gái được xác định là T.A.T. (34 tuổi, quê An Giang).

    Theo nguồn tin, thời điểm trước khi phát hiện cô gái tử vong, một nhân chứng thấy có người đàn ông (chưa rõ danh tính) vào trong căn ki ốt và sau khoảng hơn 20 phút thì mới rời đi.

    vu co gai chet trong tinh trang loa the co nguoi gap nan nhan 20 phut thi roi di
    Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: NLĐ)

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 19/12, một số người bạn của T.A.T tìm đến ki ốt trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nơi T. đang ở, thì phát hiện T. đang nằm bất động trong tình trạng lõa thể.

    Mọi người hô hoán đưa chị T. đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan công an.

    vu co gai chet trong tinh trang loa the co nguoi gap nan nhan 20 phut thi roi di2

    Căn ki ốt nơi nạn nhân cùng các phụ nữ khác thuê chung. (Ảnh: TN)

    Báo Thanh niên thông tin, từ lời của một số người bạn của T., thời điểm phát hiện vụ việc, không còn thấy các tài sản mà nạn nhân thường dùng như dây chuyền, điện thoại, đồng hồ, nhẫn...

    Hiện, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra, làm rõ vụ cô gái tử vong trong tình trạng lõa thể tại một ki ốt trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-co-gai-chet-trong-tinh-trang-loa-the-co-nguoi-gap-nan-nhan-20-phut-thi-roi-di-a561125.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan