+Aa-
    Zalo

    Vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ ở Lào Cai: Đóng cửa cơ sở mầm non "chui"

    (ĐS&PL) - Cơ quan chức năng xác nhận cơ sở mầm non tư thục tại phường Kim Tân (TP. Lào Cai), nơi xảy ra sự việc nhóm giáo viên ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ, chưa được cấp phép hoạt động.

    Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ tại cơ sở mầm non tư thục BBMC (địa chỉ số nhà 101 C2-007 phố Soi Tiền, Tổ 23, phường Kim Tân, TP.Lào Cai), lãnh đạo UBND phường Kim Tân, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai xác nhận đơn vị đã ra quyết định dừng hoạt động một cơ sở mầm non tư thục này do giáo viên xảy ra ẩu đả trước mặt trẻ.

    Nguồn tin trên báo Dân Việt, UBND phường Kim Tân, TP.Lào Cai đã ra thông báo số 88/TB-UBND về việc dừng hoạt động đối với đối với nhóm trẻ lớp MNĐLTT BBMC.

    Văn bản nêu rõ, căn cứ vào biên bản làm việc của UBND phường Kim Tân tại nhóm trẻ lớp MNĐLTT BBMC, UBND phường Kim Tân yêu cầu chủ cơ sở, chủ đầu tư của nhóm trẻ lớp MNĐLTT BBMC tạm dừng mọi hoạt động dạy và học. Thời gian đình chỉ bắt đầu từ 17h ngày 30/9.

    vu co giao mam non au da truoc mat tre dong cua co so mam non chui 41
    Cơ sở mầm non nơi nhóm giáo viên ẩu đả đã hoạt động không phép. Ảnh: Báo Lao động.

    Cảnh sát khu vực và tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện quyết định đình chỉ, nếu phát hiện cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động thì báo ngay về UBND phường để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật. 

    Liên quan đến sự việc, báo Lao động đưa tin, ông Bùi Ngọc Minh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP.Lào Cai cho biết: Phòng đã nhận được báo cáo về vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục tại phường Kim Tân. Theo quy định, nếu cơ sở mầm non chưa được cấp phép hoạt động thì không được phép treo biển tên.

    Bà Đoàn Thị Ngọc, Chủ tịch UBND phường Kim Tân, TP. Lào Cai khẳng định cơ sở mầm non tư thục này chưa được cấp phép hoạt động.

    Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 29/9, bà L.T.S. là nhân viên cấp dưỡng đang đứng ở hành lang phòng đa năng thực hiện nhiệm vụ gọt hoa quả để chuẩn bị bữa sáng cho trẻ.

    Trong quá trình làm việc, bà S. có xảy ra tranh cãi với H. (nhân viên văn phòng) đang đứng gần đó về thời gian đi chợ và phân công công việc, trong đó có nhắc đến giáo viên phụ dạy tên X..

    Thời điểm này, cô X. đang ở trong phòng đa năng nghe được đã tiến lại, đôi bên lời qua tiếng lại.

    Đỉnh điểm bà S. lao vào trong phòng học (trên tay vẫn cầm con dao gọt hoa quả) xô đẩy cô X.. Sau đó, bà S. ném dao xuống nền nhà rồi tiếp tục ẩu đả. Đến khi bà S. quay ra cửa thì gặp bà H., 2 bên có xảy ra xô xát, cô X. cũng tiếp tục tham gia vào ẩu đả.

    Nhận thấy sự việc căng thẳng, 4 giáo viên, nhân viên của cơ sở đã vào can ngăn để sự việc dừng lại. Hậu quả, bà S. bị một vết cắn sâu trên tay. Sau khi vụ việc xảy ra, bà S. tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp dưỡng. Còn cô X. và bà H. đã đi xuống văn phòng tự ý lấy hồ sơ cá nhân của mình và ra về.

    Toàn bộ sự việc được camera trong phòng học ghi lại. Điều đáng nói, vụ ẩu đả xảy ra trước mắt hàng chục học sinh mầm non đã gây ảnh hưởng đến tâm lý của các em.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-co-giao-mam-non-au-da-truoc-mat-tre-o-lao-cai-dong-cua-co-so-mam-non-chui-a593724.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan