+Aa-
    Zalo

    Vụ cô giáo mầm non nghi bị giết, giấu xác ở bãi rác: Lời khai của nghi phạm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Khi được mời đến cơ quan điều tra làm việc, vị trưởng Công an xã đã khai nhận giết cô giáo mầm non và chỉ nơi giấu xác.

    (ĐSPL) - Khi được mời đến cơ quan điều tra làm việc, vị trưởng Công an xã đã khai nhận giết cô giáo mầm non và chỉ nơi giấu xác.

    Báo Tri thức trực tuyến dẫn lời đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết ngày 17/11 cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để chờ khởi tố Phạm Văn Thông (44 tuổi, ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) về hành vi Giết người.

    Nghi can Phạm Văn Thông - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến

    Ông Thông là ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy xã Đồng Lương, đại biểu HĐND xã, trưởng công an xã.

    "Vì nghi phạm là Đảng viên nên chưa thể khởi tố. Cơ quan điều tra đang chờ huyện Lang Chánh tiến hành các thủ tục khai trừ Đảng mới khởi tố được, có thể trong vài ngày tới", đại tá Hiếu nói.

    Cùng ngày, đại tá Phạm Văn Thường, Trưởng công an huyện Lang Chánh, chia sẻ ông buồn trước thông tin nghi phạm gây án là ông Phạm Văn Thông.

    Theo vị đại tá, trong quá trình xét hỏi, Thông khai có quan hệ tình cảm với chị L. (giáo viên một trường mầm non ở huyện Lang Chánh) nhiều năm nay dù cả hai đã có gia đình. Vợ ông Thông đang lao động ở nước ngoài.

    "Thông khai rằng gần đây cô giáo L. nghi ngờ ông ta có người thứ ba", đại tá Thường nói.

    Theo lời khai, tối 10/11, Thông chở nữ giáo viên ra khu đất trống cách bãi rác thuộc xã Đồng Lương khoảng 500 m để nói chuyện. Tại đây, ông ta dùng khăn len siết cổ người phụ nữ. Thấy nạn nhân đã chết, Thông bỏ xác vào bao tải rồi đem lên xe máy, chở đến bãi rác gần đó phi tang.

    Bãi rác nơi phát hiện thi thể nữ giáo viên mầm non. Ảnh: báo Vnexpress

    Như báo Pháp luật Xã hội đưa tin trước đó, ngày 12/11, Công an huyện Lang Chánh nhận được trình báo của anh Hà Văn Th. (SN 1972, trú tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) về việc vợ anh này là chị Lê Thị L. (SN 1974) rời khỏi nhà đã nhiều ngày mà không hay tin tức. 

    Nhận được trình báo, Công an huyện Lang Chánh đã cử lực lượng lần theo các mối quan hệ của chị Lê Thị L. để tìm người phụ nữ này.

    Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng công an phát hiện Phạm Văn Thông có mối quan hệ với nạn nhân từ trước và có dấu hiệu nghi vấn.

    Chính vì thế, Công an huyện Lang Chánh đã mời Phạm Văn Thông tới làm việc. Qua quá trình đấu tranh, truy xét, tới chiều 14/11, Phạm Văn Thông khai rằng đã giết chị Lê Thị L. rồi đem xác đi giấu tại bãi rác thuộc xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

    Ngay lập tức, Công an huyện Lang Chánh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ Phạm Văn Thông.

    Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Cũng theo báo Tri thức trực tuyến, trong một diễn biến khác, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác trưởng công an xã Đồng Lương với ông Thông.

    Điều 93, luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội giết người như sau:

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]RKwfggS1Ol[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-co-giao-mam-non-nghi-bi-giet-giau-xac-o-bai-rac-loi-khai-cua-nghi-pham-a170538.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan