+Aa-
    Zalo

    Vụ con nợ đến nhà bị chủ nợ chếm chết giữa đêm: Nghi phạm ra đầu thú

    ĐS&PL Sau nhiều ngày lẩn trốn, nghi phạm trong vụ con nợ đến nhà bị chủ nợ chém chết giữa đêm ở Phú Yên đã đầu thú.

    Trao đổi với PV báo Công An Nhân Dân vào trưa 12/2, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) cho biết, sau hơn 3 ngày đêm lẩn trốn, Nguyễn Văn Thân (SN 1978, trú ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa) nghi can gây án giết người trong đêm 8/2 đã ra đầu thú.

    Theo Trung tá Phan Tiến Lực, Trưởng Công an phường Hòa Hiệp Nam, sau khi gây án, Nguyễn Văn Thân lẩn trốn trong một căn nhà hoang ở địa phương, chờ đến đêm tối mới lần mò vào một ngôi miếu ở gần đó lấy trái cây, bánh ngọt, nước uống của người dân cúng tế để giải tỏa đói khát.

    Tuy nhiên, do không chịu nổi muỗi đốt nên đêm 11/2 đối tượng này lẻn về nhà thờ họ Nguyễn ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam rồi nhờ người thân liên lạc với Công an.

    vu con no den nha bi chu no chem chet giua dem nghi pham ra dau thu dspl 1
    Nguyễn Văn Thân sau khi đầu thú. Ảnh: Công An Nhân Dân

    Ngay sau khi nhận được thông tin, tổ công tác của Công an phường Hòa Hiệp Nam đã đến nhà thờ họ Nguyễn dẫn giải Nguyễn Văn Thân, đồng thời làm thủ tục chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên trong buổi trưa 12/2.

    Thông tin ban đầu, VTC News cho hay, do có mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền nên khoảng 23h ngày 8/2, Thân gọi điện, nhắn tin đòi tiền Trương Công T. (37 tuổi), trú khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa (Phú Yên).

    Đến khoảng 23h30 cùng ngày, sau khi nhậu xong, T. cùng Trương Tuấn Huy (26 tuổi) và Nguyễn Đồng Dương (35 tuổi), cùng trú khu phố 4, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa đi vào nhà Thân tại khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa để nói chuyện.

    Đến nơi, T. đi vào nhà nói chuyện với Thân và xảy ra cãi vã, Thân lấy dao chém T. Thấy vậy, Dương vào can ngăn thì bị Thân chém vào mặt nên bỏ chạy ra ngoài kêu Huy chở đi cấp cứu.

    T. cũng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

    Sau khi xảy ra sự việc Thân đã bỏ trốn.

    Tối 9/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Văn Thân.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-con-no-den-nha-bi-chu-no-chem-chet-giua-dem-nghi-pham-ra-dau-thu-a565648.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan