+Aa-
    Zalo

    Vụ con rể bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát ở Sơn La: Xác định nguyên nhân ban đầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ việc nổ súng khiến 3 người tử vong ở Sơn La.

    Các cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ việc nổ súng khiến 3 người tử vong ở Sơn La.

    Hiện trường vụ án con rể bắn bố mẹ vợ tử vong ở Sơn La.

    Liên quan đến vụ con rể dùng súng bắn chết bố mẹ vợ rồi tự sát, Công an tỉnh Sơn La vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Trước đó, vào khoảng 12h55 ngày 28/4 tại gia đình ông Phạm Thanh Thuỷ (SN 1965) và bà Cao Thị Thiệu (SN 1963) trú tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ nổ súng làm 3 người trong cùng gia đình thiệt mạng.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, UBND huyện Yên Châu đã thành lập tổ công tác của huyện bảo vệ hiện trường, ổn định tình hình, tư tưởng của nhân dân trên địa bàn và phối hợp với cơ quan y tế, gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19.

    Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc xác định là do mâu thuẫn gia đình nên Trịnh Văn Hải (con rể) đã dùng súng bắn chết bố mẹ vợ (là ông Phạm Thanh Thủy và bà Cao Thị Thiệu trú tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), sau đó dùng súng tự sát.

    Đến khoảng 15h ngày 29/4 đã hoàn thành việc bảo vệ hiện trường và bàn giao vụ việc cho Cơ quan điều tra Quân khu 2, Bộ Quốc Phòng điều tra theo thẩm quyền.

    Hiện nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã đảm bảo ổn định, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Lóng Phiêng, Ban quản lý bản Mơ Tươi phối hợp với gia đình để tổ chức mai táng.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-con-re-ban-chet-bo-me-vo-roi-tu-sat-o-son-la-xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-a364105.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan