+Aa-
    Zalo

    Vụ cụ bà 88 tuổi bị hàng xóm sát hại: Rùng mình lời khai của "kẻ máu lạnh"

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi sát hại cụ bà 88 tuổi, thiếu niên 17 tuổi bế nạn nhân lên giường đắp chăn, lấy gối che mặt nạn nhân rồi bỏ về nhà.

    Sau khi sát hại cụ bà 88 tuổi, thiếu niên 17 tuổi bế nạn nhân lên giường đắp chăn, lấy gối che mặt nạn nhân rồi bỏ về nhà. Khi cháu nạn nhân phát hiện sự việc hô hoán thì nghi phạm chạy sang như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Th. (17 tuổi; trú xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil) - là nghi phạm sát hại cụ bà hàng xóm.

    Nạn nhân trong vụ việc là cụ bà L.T.H (88 tuổi, trú tại xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông).

    Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người lao động

    Trước đó vào khoảng 12h ngày 5/5, Công an huyện Đắk Mil nhận được tin báo về việc phát hiện cụ bà H. tử vong tại nhà với các vết thương ở đầu.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

    Đến 14h cùng ngày, lực lượng công an xác định nghi phạm sát hại bà H. là Nguyễn Xuân Th. (hàng xóm của nạn nhân).

    Tại cơ quan công an, Th. khai nhận do có mâu thuẫn với bà H. nên sáng ngày 5/5, nghi phạm đã qua nhà bà H. dùng tuýt sắt đánh nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Th. bế bà H. lên giường đắp chăn và lấy gối che mặt nạn nhân rồi bỏ về nhà.

    Đến khoảng hơn 11h cháu của bà H. đi học về phát hiện sự việc và tri hô thì Th. cũng chạy đến nhà bà H. cùng với nhiều người dân trong xóm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cu-ba-88-tuoi-bi-hang-xom-sat-hai-rung-minh-loi-khai-cua-ke-mau-lanh-a364769.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan