+Aa-
    Zalo

    Vụ cụ ông 80 tuổi bị lái xe ôm hành hung ở Hà Nội: Có dấu hiệu tội Cố ý gây thương tích

    • DSPL
    ĐS&PL Theo nhận định của luật sư, hành vi hành hung cụ ông 80 tuổi của người lái xe ôm là khó có thể chấp nhận và có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134.

    Theo nhận định của luật sư, hành vi hành hung cụ ông 80 tuổi của người lái xe ôm là khó có thể chấp nhận và có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

    Hình ảnh cụ ông 80 tuổi bị hành hung phải nhập viện điều trị. 

    Liên quan đến vụ cụ ông 80 tuổi bị người lái xe ôm hành hung phải nhập viện điều trị tại Hà Nội, trao đổi với báo Đời Sống & Pháp Luật, luật sư Nghiêm Quang Vinh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Nghiêm Quang cho hay, sự việc đang khiến dư luận hết sức quan tâm và nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước hành động của tài xế xe ôm.

    Đặc biệt, trong sự việc này, điều khiến dư luận quan tâm hơn hết đó chính là việc tài xế xe ôm đánh cụ ông 80 tuổi một cách dã man, người mà đáng tuổi cha chú của mình. Hành động này là không thể chấp nhận được và đáng bị lên án.

    Sự việc xảy ra đã gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận. Bởi vậy, cơ quan công an đã triệu tập người lái xe ôm để tiến hành điều tra là hoàn toàn hợp lý và có cơ sở.

    Trong vụ việc này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ mục đích và hành vi của đối tượng, đặc biệt cần làm rõ về nguyên nhân dẫn tới sự việc trên.

    Theo luật sư Vinh, hành vi của tài xế xe ôm có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" tại Điểm c, i Khoản 1 Điều 134 BLHS đối với người già yếu, không có khả năng tự vệ và có tính chất côn đồ.

    Kết quả giám định tỷ lệ thương tích sẽ là căn cứ xử lý đối tượng tương ứng theo Điều 134 BLHS. Hành vi phạm tội của đối tượng không những gây thiệt hại đến sức khỏe của người khác mà còn gây mất an ninh trật tự và gây bất bình trong dư luận xã hội nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

    Trong trường hợp không đủ điều kiện để xử lý Về tội cố ý gây thương tích thì vẫn có thể xem xét xử lý đối tượng này về hành vi gây rối trật tự công cộng và làm nhục người khác'', luật sư Vinh phân tích.


    Luật sư Nghiêm Quang Vinh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Nghiêm Quang. 

    Đồng thời, vị luật sư cũng nhận định, dù hai bên xin hòa giải, phía bị hại cũng không đề nghị xử lý. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn cho giải quyết vụ việc cụ ông 80 tuổi bị người lái xe ôm hành hung đúng theo quy định của pháp luật.

    Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tại Ngã tư Đội Cấn, Liễu Giai, Hà Nội, trước cửa hàng bia Thu Hằng, một cụ ông khoảng 80 tuổi chạy xe ôm bị thương.

    Theo đó, một tài khoản facebook đã đưa hình ảnh cụ ông kèm nội dung: "Sáng sớm ra mà bực quá, phải đỗ lại gọi công an. Ông cụ trong hình là cựu chiến binh 80 tuổi bị tai biến mới khỏi được gần năm nay. Có mỗi 1 anh con trai thì mất lâu rồi, giờ còn mỗi 2 ông bà già với nhau. Vừa mang xe ra đứng ở ngã tư để chạy xe ôm được 1 ngày thì đến ngày thứ 2 bị thằng kia ra đuổi đánh không cho đứng. Người ta già đáng tuổi bố mà gã máu lạnh cầm cái nỏ tự chế ra bắn rồi phang vào đầu ông già chảy bao nhiêu máu...".

    Hình ảnh sau khi được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng và nhiều bình luận, chia sẻ yêu cầu tìm ra danh tính người đàn ông hành hung cụ ông 80 tuổi.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội) lập tức vào cuộc xác minh, điều tra. Hiện cụ ông 80 tuổi đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và người nhà của người đàn ông xe ôm này cũng đã có mặt để chăm sóc cụ.

    Theo xác định ban đầu, cụ ông bị người đàn ông dùng súng cao su bắn vào mặt, bụng. Sau đó, người đàn ông còn lao vào đấm đá khi cụ đã bị ngã xuống.

    Thủy Tiên

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cu-ong-80-tuoi-bi-lai-xe-om-hanh-hung-o-ha-noi-co-dau-hieu-toi-co-y-gay-thuong-tich-a300609.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan