+Aa-
    Zalo

    Vụ cướp 1 cây vàng 9999 giữa ban ngày ở Bắc Giang: Nữ chủ tiệm vàng kể gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong lúc bà chủ tiệm vàng tính tiền, tên cướp bất ngờ cầm 2 sợi dây chuyền 9999 (trọng lượng 1 cây) chạy ra ngoài và nhanh chóng lên xe máy phóng đi.

    Trong lúc bà chủ tiệm vàng tính tiền, tên cướp bất ngờ cầm 2 sợi dây chuyền 9999 (trọng lượng 1 cây) chạy ra ngoài và nhanh chóng lên xe máy phóng đi.

    [presscloud]19234[/presscloud]

    Nguồn: Báo Bắc Giang

    Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 21/4, Công an TP tiếp nhận trình báo của bà N.T.O. (SN 1969, trú đường Hoàng Hoa Thám, khu 34, xã Song Mai, là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc Đ.P.) về việc tiệm vàng bị cướp.

    Theo trình báo, trưa cùng ngày, một nam thanh niên đi xe máy đến hỏi mua 2 dây chuyền vàng 9999.

    Sau khi người thanh niên nhận hai dây chuyền vàng thì bất ngờ chạy ra cửa lên xe máy phóng đi.

    Thanh niên cướp tiệm vàng ở Bắc Giang - Ảnh cắt từ clip

    Sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra. Quá trình đấu tranh, đến ngày 26/4, Công an thành phố đã điều tra làm rõ, phối hợp với Công an huyện Việt Yên và Công an huyện Yên Thế vận động đối tượng Vi Văn Tiến (SN 1998, trú xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) ra đầu thú. Hiện đối tượng Tiến đang bị Công an thành phố Bắc Giang tạm giữ để điều tra.

    Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Bắc Giang, bà O. (chủ tiệm vàng) kể, gần 13h ngày 21/4, một nam thanh niên đi xe máy vào hỏi mua vàng. Đối tượng đề nghị cho xem 2 sợi dây chuyền 9999 (trọng lượng 1 cây).

    Sau khi tìm hiểu, hỏi một số thông tin về sản phẩm, đối tượng đồng ý mua với giá 53 triệu đồng/cây rồi cầm hai dây chuyền vàng đứng chờ thanh toán.

    Trong lúc bà O. cân kiểm tra trọng lượng và tính tiền, đối tượng bất ngờ chạy ra ngoài và nhanh chóng lên xe máy của mình dựng ở cửa phóng đi. Nghe tiếng hô hoán của vợ, ông P. từ trên tầng hai chạy xuống đuổi theo nhưng không kịp.

    Theo thông tin trên báo này, đối tượng Tiến chưa lập gia đình, đang trong thời gian đi tìm việc làm. 2 dây chuyền cướp giật được, đối tượng đã bán cho hai cửa hàng vàng bạc trên địa bàn huyện Tân Yên và Yên Thế.

    Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

    Liên quan tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trước đó, hồi 12h50 ngày 26/4, Công an thành phố Bắc Giang vận động đối tượng Hoàng Văn Bẩy, SN 1951, trú phố Thùng Đấu, phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc (nay là tổ 1A, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang); hiện đang ở tại ấp Bầu Trâm, xã Bầu Trâm, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai ra đầu thú theo Quyết định truy nã số 28 ngày 15/10/1990 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-1-cay-vang-9999-giua-ban-ngay-o-bac-giang-nu-chu-tiem-vang-ke-gi-a364072.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan