+Aa-
    Zalo

    Vụ cướp 3 tỷ ngân hàng ở Hải Phòng: Đối tượng từng mua mô tô giá trăm triệu nhưng phải bán vì thua lỗ

    ĐS&PL Nghi phạm trong vụ án cướp 3 tỷ đồng ở ngân hàng trước đó đã mua chiếc xe phân khối lớn với giá 200 triệu, sau khi làm ăn bết bát phải bán lỗ chiếc xe 100 triệu đồng.

    Liên quan đến vụ cướp 3 tỷ ngân hàng ở Hải Phòng, hiện CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) về các tội danh Cướp tài sản và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

    Nguyên nhân dẫn đến việc Nam thực hiện vụ cướp đó là bởi sở thích đi xe phân khối lớn. Trước đó, nghi phạm mua 1 chiếc xe với giá 200 triệu đồng để thỏa mãn niềm đam mê. Sau đó Nam rơi vào cảnh làm ăn bết bát nên hắn đã cắn răng bán "đứa con cưng" trên với giá 100 triệu đồng.

    Vì không kiếm được tiền, nhưng mua xe phan khối lớn thỏa mãn đam mê nên đến khoảng cuối tháng 12/2021, hắn nảy sinh ý định cướp ngân hàng lấy tiền mua xe. Mục tiêu được Nam lựa chọn là Phòng Giao dịch ngân hàng Vietcombank Đình Vũ tại phường Đông Hải 2, quận Hải An. Để thực hiện hành vi trên, Nam lên mạng xã hội Facebook đặt mua 1 khẩu súng dạng ổ quay với giá 24 triệu đồng, 1 súng bút 4 triệu đồng, 1 túi đạn 3 triệu đồng.

    vu cuop 3 ty ngan hang o hai phong doi tuong tung mua mo to 200 trieu dong nhung phai ban vi lam an thua lo
    Nam có niềm đam mê mù quáng với xe phân khối lớn.

    Sau khi có vũ khí, khoảng 14h ngày 7/1/2022, Nam hướng tới phòng giao dịch Vietcombank Đình Vũ để thực hiện vụ cướp. Sau khi thực hiện xong vụ cướp, ngay ngày hôm sau, Nam đã lên Hà Nội mua chiếc xe phân khối lớn gần 700 triệu đồng.

    Nói về đối tượng, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộ (huyện Cát Hải) cho biết, từ năm 2011 (khi đó Nam 13 tuổi) đã phải đi giáo dưỡng 2 năm về hành vi trộm cắp tài sản.

    Không lấy đó làm bài học cho bản thân, Nam tiếp tục gây ra vụ cướp ngân hàng đầy táo tợn. Hành vi lần này, Nam sẽ phải trả cái giá rất đắt trước pháp luật.

    Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) đánh giá, vụ án này sẽ là bài học cho một bộ phận giới trẻ lười lao động, thích hưởng thụ, chỉ vì sở thích, nhu cầu cá nhân mà sẵn sàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để thỏa mãn mong muốn, sở thích của mình. Chế tài mà Nguyễn Văn Nam phải đối mặt có thể là tù chung thân về tội Cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-3-ty-ngan-hang-o-hai-phong-doi-tuong-tung-mua-mo-to-200-trieu-dong-nhung-phai-ban-vi-lam-an-thua-lo-a526755.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan