+Aa-
    Zalo

    Vụ cướp ngân hàng ở Hòa Bình: Bất ngờ nhân thân của nghi phạm

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Hòa Bình, tại cơ quan công an, nghi phạm Phạm Văn Sỹ khai do thiếu tiền tiêu xài nên gây án.

    Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Hòa Bình, tại cơ quan công an, nghi phạm Phạm Văn Sỹ khai do thiếu tiền tiêu xài nên gây án.

    Cục Cảnh sát hình sự của bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt nghi phạm gây ra vụ cướp hơn 200 triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng có chi nhánh tại xã Vũ Bình, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vào trưa 29/10.

    Nghi phạm vụ cướp là Phạm Văn Sỹ (SN 1977, trú tại thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình).

    Chia sẻ với Pv báo VTC News, ông Đinh Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ cho biết, Sỹ từng ở cùng mẹ, 2 mẹ con có hoàn cảnh khá khó khăn. Sỹ chỉ học hết cấp 2 là nghỉ học.

    Theo ông Tiến, Sỹ không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy và anh ta chưa lập gia đình. Tuy nhiên, cách đây 4 năm, sau khi mẹ Sỹ mặc bệnh hiểm nghèo và qua đời, Sỹ bỏ nhà đi biệt tích, không ai rõ đi đâu. Đến ngày lễ, Tết, Sỹ cũng không về nhà.

    Cũng theo vị lãnh đạo xã Khoan Dụ, Sỹ chưa có tiền án và tiền sự khi sinh sống tại địa phương.

    Nghi phạm Phạm Văn Sỹ. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

    Trước đó, vào tối ngày 2/11, Sỹ bị cơ quan công an bắt tại khu phố Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, Sỹ khai nhận cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

    Cụ thể, vào trưa ngày 29/10, Sỹ đi xe máy che biển kiểm soát, đội mũ bảo hiểm và mặc áo mưa xuất hiện ở chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) để chờ thời cơ cướp ngân hàng.

    Đến khoảng 11h30 khi trời đang mưa to và chi nhánh ngân hàng không có khách, Sỹ xông vào phòng giao dịch rồi chĩa súng vào nhân viên ngân hàng và yêu cầu họ bỏ tiền vào túi.

    Hai nhân viên sau đó kiếm cớ lẻn vào kho, chốt cửa lại và trốn tại đây. Sau đó, Sỹ vơ vét số tiền ở quầy giao dịch, được khoảng hơn 200 triệu đồng rồi lấy xe máy tẩu thoát.

    Thời điểm Sỹ bị bắt giữ, cơ quan công an đã thu giữ được hơn 146 triệu đồng, cùng nhiều vật chứng có liên quan như 1 áo khoác, 1 áo mưa, mũ bảo hiểm, khẩu trang, súng bắn đạn bi, xe máy dùng để gây án....

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-ngan-hang-o-hoa-binh-bat-ngo-nhan-than-cua-nghi-pham-a345004.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan