+Aa-
    Zalo

    Vụ cướp rồi gây tai nạn, 2 người chết ở TP.HCM: Nghi phạm chống nạng đến hiện trường

    • DSPL
    ĐS&PL Lực lượng Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành dựng lại hiện trường vụ cướp rồi gây tai nạn làm 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

    Lực lượng Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành dựng lại hiện trường vụ cướp rồi gây tai nạn làm 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn.

    Nghi phạm chống nạng khập khiễng đến thực nghiệm hiện trường vụ cướp rồi gây tai nạn khiến 2 người chết ở TP.HCM. Ảnh: Dân Trí 

    Sáng 26/2, Công an quận Tân Phú (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành dựng lại hiện trường vụ cướp giật làm 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn gây xôn xao dư luận.

    Khoảng 10h, nghi phạm Trương Đức Huy (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) được công an dùng xe biển số xanh đưa đến trước quán trà sữa trên đường Lê Trọng Tấn (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để dựng lại hiện trường gây án.

    Bị chấn thương chân phải sau tai nạn, nghi phạm Huy chống nạng khập khiễng di chuyển với sự giám sát chặt chẽ của rất đông công an xung quanh. Bị hại trong vụ án cũng được công an mời đến để phục vụ việc thực nghiệm hiện trường.

    Khoảng 300m đường Lê Trọng Tấn, nơi xảy ra vụ cướp giật được phong tỏa nghiêm ngặt. Hàng chục người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Mọi hành vi quay phim, chụp hình đều bị cấm.

    Kết quả điều tra từ lời khai của nghi phạm Trương Đức Huy, vào tối 19/2, Huy cùng Bùi Minh Tuấn (SN 1996, ngụ quận 11) rảo xe đi nhiều tuyến đường để cướp giật, kiếm tiền tiêu xài. Tại đường Lê Trọng Tấn, cả hai áp sát xe, giật túi xách của cặp nam nữ đứng bên lề đường rồi rồ ga tẩu thoát.

    Tự tin vào khả năng điều khiển xe nên Huy phóng tốc độ cao, lạng lách và thậm chí ngoái lại sau nói chuyện với Tuấn. Do thiếu quan sát, xe gắn máy của Huy và Tuấn đâm vào xe máy của anh T. (SN 1989) đang đi cùng chiều.

    Vụ tai nạn khiến anh T. bị thương nặng, tử vong sau gần ba ngày cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân Tuấn tử vong tại chỗ.

    Riêng Huy chỉ bị gãy ngón chân phải, trầy xước cơ thể. Huy nhanh chóng dựng xe rồi tẩu thoát, bỏ lại đồng bọn bị nạn. Huy không kịp lấy túi xách đã cướp giật được, rơi lại hiện trường vụ tai nạn.

    Sau đó, Huy đến bệnh viện Thống Nhất TP.HCM băng bó vết thương và về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

    Theo dõi thông tin báo chí và mạng xã hội, Huy biết vụ tai nạn khiến đồng bọn đã tử vong nhưng vẫn bình tĩnh vì nghĩ rằng không ai phát giác được tung tích mình.

    Tiến hành điều tra, Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh dọc các tuyến đường, đã xác định xe gắn máy gây tai nạn và đến chiều 24/2 bắt giữ H.

    Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-roi-gay-tai-nan-2-nguoi-chet-o-tphcm-nghi-pham-chong-nang-den-hien-truong-a357394.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan