+Aa-
    Zalo

    Vụ cướp tiệm vàng ở Vĩnh Long: Bất ngờ lời khai của gã phụ hồ

    (ĐS&PL) - Sau Tết Nguyên đán do tiêu xài hết tiền nên Huỳnh Dũng Em đã thực hiện phi vụ cướp tiệm vàng.

    Ngày 1/2, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Dũng Em (SN 1985, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

    Theo Công an nhân dân, Huỳnh Dũng Em làm nghề phụ hồ, là thủ phạm đã gây ra vụ cướp tiệm vàng vào trưa 31/1 tại phường Thành Phước.

    Theo lời khai ban đầu của Dũng Em, ngày 31/1 (ngày vía Thần Tài), do tiêu hết tiền nên sau chầu nhậu, gã đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

    vu cuop tiem vang o vinh long bat ngo loi khai cua ga phu ho
    Đối tượng bị bắt giữ vào chiều 31/1. (Ảnh: CAND)

    Đối tượng chạy xe máy đến một tiệm vàng ở phường Thành Phước, thị xã Bình Minh rồi dựng xe phía trước.

    Đối tượng này cầm theo thanh sắt và dao bước vào bên trong tiệm vàng, đe dọa mọi người. Nhân viên hoảng sợ nên ném tiền, vàng ra ngoài, Dũng Em liền gom và lên xe máy tẩu thoát.

    Công an thị xã khẩn trương điều tra, truy xét và đến hơn 14h cùng ngày làm rõ thủ phạm và bắt giữ tại nhà ở xã Thành Lợi (huyện Bình Tân), cách hiện trường vài km.

    Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật gây án cùng số tiền hơn 48 triệu đồng và đôi bông tai màu vàng, theo Người lao động.

    Tại cơ quan điều tra, Dũng Em đã thừa nhận hành vi phạm tội.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-cuop-tiem-vang-o-vinh-long-bat-ngo-loi-khai-cua-ga-phu-ho-a564698.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan