+Aa-
    Zalo

    Vụ đâm chết người yêu ở Ninh Bình: CSGT đứng ngay tại hiện trường giải trình gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Liên quan vụ thanh niên đâm chết người yêu ở Ninh Bình, CSGT có mặt tại hiện trường giải trình rằng có tiếp cận đối tượng 2 lần để khuyên ngăn.

    Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, trong bản tường trình, người CSGT trình bày có tiếp cận đối tượng 2 lần để khuyên ngăn nhưng vì thanh niên vẫn liều lĩnh nên đã lùi ra ngoài gọi điện cho lực lượng 113 tới hiện trường.

    Sáng 3/4, Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bước đầu không giao đứng chốt và yêu cầu 1 CSGT viết báo cáo giải trình liên quan đến vụ việc 1 nam thanh niên đâm chết người yêu xảy ra hôm 1/4, tại phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

    Trao đổi trên báo này, trung tá Trần Anh Tuấn, Đội trưởng đội tuần tra, kiểm soát giao thông nội tỉnh - Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, người CSGT xuất hiện trong clip khi nam thanh niên đâm chết cô gái tên là K. làm tại đơn vị.

    "Vào thời gian trên, khi đồng chí này đang làm việc tại cầu Non Nước (phường Đông Thành) thì nhận được tin báo của người dân có vụ tai nạn giao thông nên đã tới hiện trường phối hợp xử lý và chứng kiến vụ việc nam thanh niên cầm kéo đâm cô gái" - trung tá Tuấn thông tin.

    Cũng theo vị lãnh đạo này, trong bản tường trình, người CSGT trình bày có tiếp cận đối tượng 2 lần để khuyên ngăn. Tuy nhiên, thanh niên trên vẫn liều lĩnh và hung hãn, vì thế người CSGT này đã lùi ra ngoài gọi điện cho lực lượng 113 tới hiện trường để hỗ trợ xử lý.

    "Ngay trong chiều hôm đó (1/4), chúng tôi đã yêu cầu đồng chí này viết báo cáo sự việc, đồng thời không có đứng chốt tuần tra nữa để chờ lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình làm rõ sự việc" - ông Tuấn thông tin.

    Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: ANTD

    Trước đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Đang (SN 1946) – ông ngoại của chị H. tỏ ra bất bình với những hành động vô cảm của những người khi chứng kiến vụ việc: "Bản thân tôi cũng rất bức xúc khi những người chứng kiến vụ việc không chạy đến để can ngăn. Khi xem clip, tôi thấy có một cảnh sát giao thông đứng gần đó, tôi không hiểu vì lý do gì mà người này không can thiệp ngay lúc đấy.

    Nếu như dân họ sợ thì tôi không nói, nhưng với tư cách là người có chức trách, anh cảnh sát này phải tìm cách khống chế đối tượng thay vì chỉ đứng như vậy. Sau việc cho cháu H., tôi sẽ làm đơn kiến nghị lên Công an tỉnh Ninh Bình để yêu cầu làm rõ sự việc", ông Đang nói.

    Cũng trao đổi trên báo này, ông Đinh Văn Thứ - Chủ tịch UBND TP.Ninh Bình cho biết: “Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh, làm rõ hành vi một cán bộ CSGT chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn. Nếu đúng có việc cán bộ này thiếu trách nhiệm như vậy thì sẽ xử lý nghiêm”.

    Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án - Ảnh: Công lý

    Liên quan đến vụ việc, ngày 2/4, trao đổi trên Báo Giao thông, Đại tá Phạm Văn Hội - Trưởng phòng tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Bước đầu xác định nguyên nhân là do mâu thuẫn trong yêu đương. Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

    Như đã đưa tin, sáng ngày 1/4, tại khu vực đường Tôn Đức Thắng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, người dân đi đường nhìn thấy một đôi nam nữ giằng co nhau trên ô tô. Sau đó, người phụ nữ mở cửa xe chạy ra đường kêu cứu và bị nam thanh niên trên xe cởi trần cầm kéo đuổi theo đâm nhiều nhát vào ngực, cổ khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Tiếp đến, nam thanh niên cầm kéo đâm vào người mình để tự sát nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.

    Nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Thu H. (SN 1994, trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình).

    Đối tượng đâm chị H. được xác định là Phạm Văn Nghị (SN 1988, cùng trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) hiện đã qua cơn nguy kịch vẫn đang được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tích cực chăm sóc. Cơ quan Công an cũng đang tiến hành lấy lời khai đối tượng này.

    Trước khi xảy ra sự việc Nghị được đánh giá là người sống điềm đạm, chịu khó làm ăn, chưa có tiền án tiền sự. Chiếc ô tô tại hiện trường Nghị mới mua để chạy taxi, báo Công lý thông tin thêm.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dam-chet-nguoi-yeu-o-ninh-binh-csgt-dung-ngay-tai-hien-truong-giai-trinh-gi-a269449.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan