Vụ đâm hàng xóm khuyết tật rồi bỏ lên núi trốn: Lãnh đạo xã thông tin bất ngờ về nghi phạm


Thứ 4, 27/04/2022 | 07:03


Cùng sự kiện

Liên quan vụ đâm hàng xóm khuyết tật rồi bỏ lên núi trốn ở Hà Tĩnh, chính quyền địa phương cho biết, nghi phạm có biểu hiện không bình thường.

Tối 26/4, lãnh đạo UBND xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thông tin, lực lượng công an xã này vẫn đang phối hợp với công an huyện Thạch Hà tổ chức truy lùng đối tượng Đàm Minh Quang (22 tuổi, thôn Đại Hải, xã Thạch Hải).

Quang được xác định là nghi phạm dùng dao đâm trọng thương anh T.V.M. (39 tuổi, trú cùng thôn).

Tin trong nước - Vụ đâm hàng xóm khuyết tật rồi bỏ lên núi trốn: Lãnh đạo xã thông tin bất ngờ về nghi phạm
Lực lượng chức năng truy bắt nghi phạm. Ảnh: Báo Giao thông

Theo cơ quan chức năng, khuya 25/4, Quang và anh M. rủ nhau đi chơi. Xảy ra mâu thuẫn, thanh niên 22 tuổi dùng dao đâm trọng thương anh M. Sau khi gây án, Quang chạy lên vùng núi Đỉnh Tân thuộc xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, lẩn trốn. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an xã Thạch Hải phối hợp với Công an huyện Thạch Hà nhanh chóng tổ chức lực lượng để vây bắt nghi phạm Quang.

Theo lãnh đạo UBND xã Thạch Hải, anh M. bị câm bẩm sinh, còn nghi phạm Quang trước đây từng nghiện ma túy, phải vào trại cai nghiện. Khi trở về, Quang có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần, có những hành động không giống người bình thường.

Hiện lực lượng chức năng đang vây bắt Quang, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-dam-hang-xom-khuyet-tat-roi-bo-len-nui-tron-lanh-dao-xa-thong-tin-bat-ngo-ve-nghi-pham-a535524.html