+Aa-
    Zalo

    Vụ "đánh bài ăn thịt gà" ở Cà Mau: Trưởng công an xã nói gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức mới nhất liên quan đến vụ "đánh bài ăn thịt gà ở Cà Mau", Trưởng công an xã Tân Đức cho hay thực chất các đối tượng đã tham gia đánh bài ăn tiền trái phép.

    Tin tức mới nhất liên quan đến vụ "đánh bài ăn thịt gà ở Cà Mau", Trưởng công an xã Tân Đức cho hay thực chất các đối tượng đã tham gia đánh bài ăn tiền trái phép.

    Theo tin tin tức báo Dân Trí đăng tải, ngày 19/2, ông Hồ Trọng Hiếu- Trưởng Công an xã Tân Đức (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) cho biết, vụ 4 người đánh bài ăn thịt gà thực chất không phải như vậy. Ông Hiếu cho hay, 4 đối tượng đã tham gia đánh bài ăn tiền trái phép nhưng quy đổi bằng hình thức "ăn gà". Cụ thể, 4 đối tượng đã thỏa thuận với nhau chia 6 cây tăm (3 dài, 3 ngắn), ai thua hết coi như là thua chót và được tính trị giá bằng 100.000 đồng, người thua kế đó mất 50.000 đồng để mua con gá.

    “Đó chỉ là lời khai của các đối tượng, thực chất là các đối tượng tham gia đánh bài ăn tiền”, báo Dân Trí dẫn lời ông Hiếu.

    Tiệm tạp hóa nơi diễn ra vụ đánh bài ăn thịt gà ở Cà Mau. Ảnh báo Tri Thức Trực Tuyến

    Cũng theo ông Hiếu lúc đầu định đưa vụ việc lên huyện, do xét thấy các đối tượng đã lớn tuổi, hoàn cảnh khó khăn nên đã xử phạt mỗi người 1 triệu đồng.

    Trong một diễn biến mới liên quan đến vụ việc, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, vào chiều ngày 19/2, ông Huỳnh Phú Tân, Phó Công an xã Tân Đức đã ký giấy mời 4 người đánh bài ăn thịt gà lên trụ sở để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính và biên lai thu tiền phạt.

    Như tin tức đã đưa, thời gian vừa qua người dân xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) xôn xao bàn tán chuyện 4 người ở ấp Tân Phước đánh bài để ăn thua 1 con gà nhưng bị công an xã phát hiện đưa về trụ sở để xứ lý.

    4 người là bà Lê Thị Huê (66 tuổi), Lâm Văn Bạn (76 tuổi), Trương Ngọc Lợi (65 tuổi) và Nguyễn Công Bình (62 tuổi) bị xử phạt mỗi người 1 triệu đồng, nhưng không ghi biên nhận.

    Theo báo VnExpress, bà Huê cùng với 3 người bạn là ông Bạn, ông Lợi và ông Bình có tổ chức đánh bài tại tiệm tạp hóa của bà Huê. 4 người có giao kèo với nhau, 2 trong số 4 người chơi nếu ai thuê thì phải góp 150.000 đồng mua con gà làm mồi nhậu

    Tuy nhiên, khi đang đánh thì bị Công an xã Tân Đức bắt và đưa về xử lý hành vi đánh bài ăn thua con gà thịt. Theo bà Huê, một người bạn chơi bài cùng bà mang theo hơn 300.000 đồng để trả tiền mua rượu cho bà trước đó nhưng bị công an xã tịch thu. Bà cũng bị thu giữ 25.000 đồng tiền bán rượu vào buổi sáng, đến nay chưa được trả lại.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-danh-bai-an-thit-ga-o-ca-mau-truong-cong-an-xa-noi-gi-a181495.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan